Thứ năm, 18/04/2024 - 11:08
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Gian hàng 0 đồng” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã trao số lượng hàng hóa trị giá hơn 2,3 tỷ đồng cho các hộ dân trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm giúp Nhân dân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, Thành đoàn Vinh, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương Mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức “Gian hàng 0 đồng” phục vụ Nhân dân. Đến nay, “Gian hàng 0 đồng” đã trao số lượng hàng hóa giá hơn 2,3 tỷ đồng cho các hộ dân trên địa bàn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Ngô Quốc Hải, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao hàng hóa, nhu yếu phẩm cho Nhân dân tại “Gian hàng 0 đồng”.

 

Được triển khai bắt đầu từ sáng ngày 24/8/2021, đến nay “Gian hàng 0 đồng” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, Thành đoàn Vinh, Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương Mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức tại 6 xã, phường thuộc thành phố Vinh, gồm các phường: Hưng Bình, Hồng Sơn, Vinh Tân, Lê Lợi, Cửa Nam và xã Hưng Chính. Đây là nơi có nhiều khu vực bị phong tỏa và cách ly y tế. Các “Gian hàng 0 đồng” đã tiếp nhận từ cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân trên địa bàn toàn tỉnh và trích từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh hơn 35 tấn hàng hóa và đã tổ chức trao hơn 18.000 suất quà gồm nhu yếu phẩm chủ yếu, rau củ quả hỗ trợ Nhân dân. Trong đó ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, khó khăn, người lao động thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trao hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người lao động thu nhập thấp trên địa bàn tại xã Hưng Chính thành phố Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành và các nhà hảo tâm tiếp nhn hàng hoá, nhu yếu phầm cần thiết để cung ứng cho người dân yên tâm chống dịch.

Tin, ảnh: TRỌNG KIÊN - HOÀNG ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội