A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân dân xứ Thanh quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19

Sau thời gian trên địa bàn không có ca nhiễm trong cộng đồng. Đến chiều ngày 1/8/2021, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 308 ca nhiễm SARS-CoV-2, các Như huyện Nông Cống, Nga Sơn, Như Thanh, Tĩnh Gia… trở thành các điểm nóng dịch Covid-19. Sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, thời gian qua, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa đang ngày đêm bám chốt, khu cách ly, phát huy vai trò tiên phong, xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

 

Lãnh đạo địa phương huyện Nông Cống kiểm tra khu cách ly công dân trên địa bàn.

 

Ban CHQS huyện Nông Cống quán triệt nhiệm vụ cho các bộ phận làm nhiệm vụ ở khu cách ly.

 

Huyện Nông Cống được coi là tâm điểm của dịch Covid- 19 của tỉnh Thanh Hóa. Ngay khi dịch bùng phát, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ngay lực lượng tham gia chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở các điểm nóng. LLVT huyện vừa chủ động phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ tại các chốt vừa tham gia nắm tình hình địa bàn, ngăn chặn tình trạng người dân ra vào không đúng quy định.

Gần 11 giờ trưa có mặt tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại xã Tượng Sơn, chúng tôi chứng kiến, mặc dù đây là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực nghiêm túc, tích cực kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào các khu vực phong tỏa... Chị Lê Thị Thanh, ở xã Tân Phúc (Nông Cống) cho biết: “Lúc đầu đi qua chốt, tôi có chút khó chịu vì mất thời gian khi đợi các lực lượng kiểm tra giấy tờ, nhưng khi chứng kiến các chiến sĩ không quản nắng mưa, tận tình hướng dẫn người dân chặt chẽ, đúng quy định nên chúng tôi đã nhắc nhau tự giác chấp hành tốt để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch”.

Thiếu tá Nguyến Thế Toàn, Trợ lý Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện Nông Cống chia sẻ: “Hằng ngày cán bộ, nhân viên chúng tôi luân phiên thay nhau bám chốt 24/24 giờ, để cùng với các lực lượng công an, y tế, dân quân kiểm tra không cho người và phương tiện vào địa bàn. Ban đầu nhiều người dân chưa nắm rõ được các quy định nên còn thắc mắc nhưng khi được hướng dẫn, giải thích thì ai cũng chấp hành nghiêm. Vì sức khỏe, an toàn của Nhân dân nên dù vất vả, gian khổ, chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao”.

Được biết, ngay sau khi khu cách ly Trường dạy nghề Triệu Thị Trinh cũ, nơi đang cách ly 100 ca F1 liên quan đến bệnh nhân F0 đầu tiên của huyện Nông Cống có ca nhiễm, tâm lý của người dân lúc đầu rất hoang mang nhưng được sự tuyên truyền của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện nên mọi người đều chấp hành nghiêm các quy định cách ly. Thiếu tá Lê Văn Hà, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn dự bị động viên, Ban CHQS huyện Nông Công tâm sự: “Để người dân yên tâm cách ly, ngoài công tác tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định thì chúng tôi cũng thông qua các tổ chức để kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng đồng hành với địa phương hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm, vật chất cần thiết trong thời gian cách ly”.

 

Thực hiện kiểm soát chặt người và phương tiện vào khu vực phong tỏa.

 

Thượng tá Nguyễn Đình Luân, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Nông Cống chia sẻ: “Quân số ít, phải tổ chức điều hành 3 điểm cách ly cách, tham gia 5 điểm chốt với quân số gần 20 đồng chí, đối mặt với nhiều khó khăn, nguy cơ phơi nhiễm rất cao vì số ca F1 trong khu cách ly rất lớn. Do đó, chúng tôi quán triệt nghiêm công tác bảo đảm an toàn đối với các bộ phận tham gia làm nhiệm vụ cũng như có kế hoạch thay phiên nhau giữa các lực lượng ở tuyến đầu. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên đều quyết tâm, khắc phục khó khăn để cùng địa phương khống chế và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn”.

Được biết, cùng với tâm dịch huyện Nông Cống, đến nay dịch Covid-19 đã xuất hiện tại nhiều huyện, thành phố của tỉnh Thanh Hóa. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại các xã, huyện có diễn biến phức tạp. Tại huyện Nga Sơn, ngay sau khi trên địa bàn phát hiện ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện khẩn trương thành lập 14 chốt kiểm soát dịch ở 4 Tiểu khu với dân số trên 4000 người, khẩn trương thành lập khu cách ly tập trung ngay trong đêm để đưa công dân vào cách ly ngay, tránh lan rộng ra trên địa bàn; đồng thời, cử lực lượng phối hợp với lực lương chức năng tổ chức truy vết các trường hợp F1, F2 để đưa đi cách ly theo đúng quy định. Hiện 147 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tại 6 khu cách ly trên địa bàn. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện còn tổ chức tham gia hỗ trợ người dân mua các nhu yếu phẩm, mặt hàng cần thiết…

Theo Thượng tá Nguyễn Tất Đạt, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nga Sơn, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, LLVT huyện đã huy động tối đa quân số để cùng với cấp ủy, chính quền tham gia phòng, chống dịch. Hiện có gần 20 cán bộ, nhân viên và hơn 200 chiến sĩ dân quân đang thực hiện nhiệm vụ ở các khu cách ly và điểm chốt. Để các lực lượng yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trên tuyến đầu, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác chính sách, tham mưu cho UBND huyện tổ chức tiêm Vắc xin cho các lực lượng. Hiện nay, tất cả các lực lượng tham gia phòng, chống dịch đều được tiêm ít nhất 1 đến 2 mũi.

Đại tá Trương Văn Luân, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Với phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai khẩn trương, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sát với thực tế phòng, chống dịch tại từng địa bàn. Kiên quyết ngăn chặn ngay từ đầu không cho dịch bùng phát diện rộng trên địa bàn”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, dịch Covid-19 tại tỉnh Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp. Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, cơ quan quân sự các cấp chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp các ban, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động kiện toàn tổ chức biên chế, tổ chức phân công lực lượng, phương tiện phù hợp, kịp thời phối hợp với các lực lượng, địa phương triển khai các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn các khu vực có ca nhiễm; các tổ cơ động, tổ truy vết tại các đơn vị được duy trì hoạt động có hiệu quả; có kế hoạch dự phòng và xây dựng các khu cách ly mới, các bệnh viện dã chiến khi có tình huống xảy ra...

Lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các công dân ở khu cách ly để bóc tách F0.

 

Để cán bộ, chiến sĩ xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đơn vị tập trung giáo dục bộ đội, dân quân tự vệ phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các biện pháp tự bảo vệ bản thân, bảo vệ đơn vị, cộng đồng. Các đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật, quy định đóng quân canh phòng, tăng cường kiểm soát quân sự, quản lý chặt chẽ quân số, phương tiện; vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đơn vị an toàn. Cán bộ, chiến sĩ yên tâm huấn luyện, công tác, giữ nghiêm kỷ luật. Cán bộ các cấp luôn gương mẫu, đồng hành, chăm lo, theo dõi, hướng dẫn, động viên chiến sĩ trong mọi nhiệm vụ... Đến nay, trong LLVT tỉnh không có cán bộ, chiến sĩ bị lây nhiễm, các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quyết tâm đầy lùi dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Thanh Hóa đang ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ với mong muốn cùng với các lực lượng nỗ lực cao nhất, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh, trả lại sự bình yên cho Nhân dân.  

DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội