A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân dân Quảng Bình đồng lòng, chung sức chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với tinh thần chủ động, xung kích đi đầu, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị và phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện, vật chất được huy động để tham gia chốt kiểm soát, truy vết, phục vụ khu cách ly, giữ gìn an ninh trật tự… Bất cứ ở đâu có “điểm nóng” về dịch Covid-19 là lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đều có mặt, không ngại khó khăn, gian khổ “vì Nhân dân phục vụ, vì Nhân dân quên mình”.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Quảng Bình cùng với các lực lượng tham gia dựng lán bạt và kiểm soát người và phương tiện ở khu vực phong tỏa.

 

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Bình, đến 6 giờ sáng ngày 28/8/2021 toàn tỉnh đã ghi nhận 274 ca nhiễm SARS-Cov-2, trong đó có nhiều ca nhiễm mới chưa xác định rõ nguồn lây. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Bình đã thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là Chỉ huy trưởng. Đồng thời, khẩn trương rà soát, chuẩn bị lực lượng, vật tư, trang thiết bị và đẩy mạnh việc xét nghiệm nhằm rà soát, bóc tách F0 trong cộng đồng; tập trung kích hoạt các biện pháp, chống dịch, triển khai xây dựng các khu cách ly mới; quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch và Chỉ thị 15 ở tất cả các huyện còn lại.

Theo Đại tá Cao Phi Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Bộ CHQS Quảng Bình, xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu giữa thời bình, thời gian qua, Bộ CHQS Quảng Bình đã phát huy vai trò là lực lượng đi đầu cùng với cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các phương án phòng, chống dịch trong các tình huống, cấp độ diễn biến của dịch bệnh; các phương án huy động “4 tại chỗ”; nhanh chóng khảo sát thêm các khu cách ly, sẵn sàng xây dựng bệnh viện dã chiến khi có tình huống dịch lan rộng; huy động các lực lượng, khẩn trương triển khai các trạm, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn để khoanh vùng, phong toả, truy vết các ca nhiễm...

Cùng với đó, để hoàn thành nhiệm vụ, Bộ CHQS Quảng Bình đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ, xác định quyết tâm, nêu cao trách nhiệm để bảo vệ sức khoẻ cho người dân; tiến hành phát động phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Quân khu và Bộ Quốc phòng tổ chức.

Có mặt tại điểm chốt phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Đồng Hới dưới thời tiết nắng nóng nhưng cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân của các phường đều căng mình kiểm soát người, phương tiện ra vào khu phong tỏa. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bắc Lý cho biết: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ canh gác, tuần tra, chốt chặn không cho người dân ra vào khu vực theo Chỉ thị 16 của Chính phủ; trực tiếp vận chuyển, hỗ trợ bà con các nhu yếu phẩm cần thiết, tuyên truyền bà con chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và chỉ thị giãn cách xã hội. Với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, quyết liệt dập dịch, dù khó khăn, nguy hiểm cũng không ngại để góp phần bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân”.

Được biết, hiện nay, Ban CHQS thành phố Đồng Hới đã huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia bảo đảm, phục vụ tại 4 điểm cách ly trên địa bàn và trực kiểm soát dịch ở 127 chốt. Ngoài ra, trực tiếp tổ chức bếp ăn phục vụ mỗi ngày trên 1500 suất cơm ở 4 khu cách ly, chốt phòng dịch…

Các cá nhân, tổ chức tham gia ủng hộ cho các điểm cách ly do Ban CHQS thành phố Đồng Hới phụ trách.

Nhằm chia sẻ với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch ở các chốt trên địa bàn thành phố khi phải dầm mình trong mưa gió kiểm soát người và phương tiện. Thời gian qua, nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đứng ra hỗ trợ các vật chất, phương tiện để các lực lượng yên tâm chống dịch. Theo đó, 34 chiếc xe gường nằm của Công ty cổ phần du lịch Hưng Long đã được dựng ngay bên cạnh các điểm chốt trên địa bàn phục vụ các lực lượng chống dịch tại đây.

“Chúng tôi rất vui và yên tâm khi có xe gường nằm làm nơi tránh trú trong điều kiện mưa to, gió lớn khi tham gia chống dịch. Đây cũng là nguồn động viên cho các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Mong rằng có thêm nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng đồng hành với các lực lượng trong cuộc chiến với giặc Covid-19 này”, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, tham gia chốt ở khu vực cổng chào thành phố Đồng Hới chia sẻ.

Được biết, do các ca nhiễm trên địa bàn ngày càng tăng, nhu cầu về cơ sở cách ly, khu vực điều trị bệnh nhân tăng cao. Trước tình hình đó, Bộ CHQS Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, xây dựng các khu cách ly mới để sẵn sàng tiếp nhận công dân vào cách ly kịp thời. Tại huyện Lệ Thủy, sau khi có kế hoạch của trên, chỉ trong buổi sáng ngày 27/8/2021, Ban CHQS huyện Lệ Thủy đã phối hợp với cán bộ, giáo viên nhà trường và đoàn viên xã Kim Thủy khẩn trương mở mới cơ sở cách ly số 3 tại Trường Tiểu học cơ sở và trung học bán trú Kim Thủy. Đến chiều cùng ngày cơ sở đã tiếp nhận 80 công dân vào cách ly được ngay.

Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Ban CHQS huyên Lệ Thủy hỗ trợ các suất cơm cho khu cách ly.

 

Thượng tá Trần Văn Ngọc, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lệ Thủy cho biết: “Hiện nay tất cả các cơ sở cách ly trên địa bàn huyện đều có cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tham gia. Cùng với đó, các hội viên Hội phụ nữ còn phối hợp với Hội phụ nữ địa phương tổ chức nấu ăn cho các công dân ở khu cách ly; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ các vật chất cần thiết để trao tặng người dân ở các khu cách ly”.

Còn tại khu cách ly Trường dạy nghề huyện Bố Trạch do Ban CHQS huyện phụ trách, cán bộ, nhân viên đơn vị vừa thực hiện công tác bảo đảm hậu cần vừa tích cực tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch”. Thiếu tá Nguyễn Thanh Long, Trợ lý cán bộ, Ban CHQS huyện Bố Trạch chia sẻ: “Hằng ngày theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thấy nhiều cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế xung phong vào tâm dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam chống dịch tôi rất xúc động. Vì vậy, tôi xác định việc được trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống dịch đó là một vinh dự, trách nhiệm cao cả để cùng với các lực lượng khác chung tay góp sức chiến thắng dịch bệnh”.

Các cá nhân, tổ chức tham gia ủng hộ cho các điểm cách ly do Ban CHQS huyện Bố Trạch phụ trách.
Công tác kiểm soát người và phương tiện được các lực lượng huyện Bố Trạch tiến hành chặt chẽ.

Thượng tá Trương Thế Vỹ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bố Trạch cho biết: “Để chủ động trong tình huống dịch bùng phát, trên cơ sở 2 khu cách ly có sẵn, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND kích hoạt thêm 2 khu cách ly tập trung mới để sẵn sàng đưa các trường hợp F1 vào cách ly. Đồng thời, chỉ đạo các Ban CHQS xã, thị trấn tham mưu cới cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị điểm cách ly, thu dung tạm thời các ca F0, F1 ở tuyến dưới. Đặc biệt, nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội, nhất là nhu cầu về lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức mua hộ và cung cấp đến tận tay người dân”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, bên cạnh hỗ trợ, tham gia phòng, chống dịch với địa phương, Bộ CHQS Quảng Bình đã chủ động các giải pháp cụ thể để phòng ngừa dịch cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Theo đó các cơ quan, đơn vị  tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm cộng đồng, để cán bộ, chiến sĩ chấp hành, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng ngành y tế địa phương theo dõi sát tình hình dịch trên địa bàn, thực hiện các biện pháp tích cực để phòng ngừa dịch lây lan vào đơn vị và khu vực đóng quân. Tại các cơ quan, đơn vị lực lượng quân y tiếp tục phun khử khử trùng nơi ăn, ở, làm việc, môi trường xung quanh doanh trại; thực hiện ăn uống có khoảng cách, quân y thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe cho bộ đội…

Đại tá Đinh Xuân Hướng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Quảng Bình luôn phát huy tinh thần “Phía trước là Nhân dân” không ngại khó khăn, nguy hiểm, xung kích đi đầu phòng, chống dịch ở các tuyến biên giới, khu cách ly, chốt kiểm soát dịch… Bằng các biện pháp quyết liệt, phù hợp LLVT tỉnh luôn khẳng định quyết tâm, trách nhiệm cao nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao. Xứng đáng là lực lượng vũ trang trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội