Thứ năm, 28/03/2024 - 16:57
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế: Sẵn sàng kích hoạt 2 khung cách ly phòng, chống dịch

Nhằm sớm đưa 2 khung cách ly Làng Xanh, Làng Cò tại huyện Phú Lộc đi vào hoạt động. Thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích khẩn trương huy động lực lượng tiến hành khắc phục, sữa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng và các hạng mục đã bị hư hỏng tại 2 địa điểm này.

 

Tòa nhà tại Làng Cò được trưng dụng làm khung cách ly tập trung.

                       

Các lực lượng đang tiến hành cải tạo các hạng mục ở 2 khu dự kiến làm trung tâm cách ly trên địa bàn.

         Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh thì địa điểm Làng Xanh, Làng cò sẽ được trưng dụng để làm khung cách ly tập trung của tỉnh. Dự kiến 2 vị trí này sẽ tiếp nhận được khoảng 950 người trong đó Làng Cò có 80 phòng tiếp nhận được khoảng 650 người; Làng Xanh có 10 tòa nhà tổng tiếp nhận được khoảng 300 người. Cả 2 địa điểm này trước đây là các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng song do ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2020 nhiều hạng mục đã bị hư hỏng, cùng với đó là sự bùng phát của dịch Covid – 19 nên cả 2 vị trí này đều tạm dừng việc đón khách. Vì vậy nhiều hạng mục, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp do đó ngay sau khu trưng dụng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh đã giao cho Bộ CHQS tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng lập phương án cải tạo, sữa chữa, triển khai thi công. 

        Sau một thời gian thi công thì đến nay các hạng mục cơ bản đã được khắc phục từ việc khắc phục lại hệ thống điện, nước và cải tạo, sữa chữa lại những phòng, ốc đã bị xuống cấp, hư hỏng. theo kế hoạch thì đến ngày 15/9 mọi công tác chuẩn bị sẽ được hoàn thành. Bộ CHQS tỉnh cũng đã triển thành lập khung quản lý, lực lượng phục vụ để sẵn sàng tiếp nhận công dân theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội