A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ đội Lệ Thủy ra đồng gặt lúa, giúp dân yên tâm chống dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có những hộ dân nhân lực chính trong gia đình phải thực hiện cách ly y tế tập trung, có địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã kịp thời giúp Nhân dân thu hoạch lúa Hè thu để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân.

Từ cuối tháng 8/2021, huyện Lệ Thủy xuất hiện ổ dịch ở thôn Hoàng Giang, Ngư Thủy Bắc, …Các xã trong huyện thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và một số nhân lực lao động chính trong gia đình phải cách ly y tế tập trung khi vụ lúa Hè thu đang chính rộ, nhiều gia đình không có nhân lực để thu hoạch... Ban CHQS huyện đã kịp thời huy động hơn 200 ngày công của cán bộ trong cơ quan Quân sự huyện giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không quản ngại nắng mưa, vừa chống dịch vừa giúp Nhân dân, cán bộ Ban CHQS huyện, Dân quân tự vệ giúp bà con thu hoạch vụ lúa nhanh chóng và an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lệ Thủy đưa lúa về nhà cho người dân.

Thượng tá Trần Văn Ngọc, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lệ Thủy, nói: “Giúp Nhân dân địa phương đang thực hiện các Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 là rất cần thiết, vì nhiều gia đình không có nhân lực để thu hoạch... Ban CHQS huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ những hộ gia đình neo đơn, chính sách, khó khăn về nhân lực. Mặc dù, khó khăn vất vả nhưng với tinh thần “Phía trước là Nhân dân” cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện giúp đỡ người dân với trách nhiệm cao nhất”.

Chung tay cả nước phòng, chống đại dịch Covid-19, cán bộ chiến sĩ LLVT huyện Lệ Thủy đã đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ Nhân dân kịp thời, để lại tình cảm tốt đẹp trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Gia đình bà Trần Thị Lan, ở thôn Nam Thiện, xã Dương Thủy lúa đã đến độ thu hoạch, gia đình có 2 người đi cách ly y tế, thuê nhân lực thu hoạch mùa cũng không có người, tưởng chừng như trắng tay, nhưng có sự giúp đỡ kịp thời của các chú bộ đội gia đình chị Lan thu hoạch vụ lúa nhanh gọn. Chị xúc động nói: “Trong mùa dịch này bà con và gia đình tôi rất khó khăn về nhân lực, bỏ tiền gấp đôi thuê cũng không có người. May có Bộ đội về giúp đỡ kịp thời, chúng tôi rất biết ơn Bộ đội Cụ Hồ”

Trong những ngày qua, cán bộ chiến sĩ LLVT huyện Lệ Thủy đã giúp bà con Nhân dân thu hoạch được gần 13 ha, phơi trên 10 tấn lúa tại các xã Tân Thủy, Dương Thủy và Phong Thủy... Đặc biệt, Chi hội Phụ nữ cơ quan đã tổ chức nấu cơm miễn phí cho các khu cách ly hơn 250 suất và tặng 50 suất quà cho cháu nhỏ dưới 6 tuổi…Vận động các Chi Hội phụ nữ trên địa bàn nấu cơm tặng gần 1.000 suất cho khu cách ly y tế tập trung...

... Trao cơm cho công dân trong khu cách ly.

Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ LLVT huyện Lệ Thủy tiên phong thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu, cùng toàn dân chung tay phòng, chống dịch trên địa bàn. Đến nay huyện Lệ Thủy đã đưa vào hoạt động 4 khu cách ly Y tế tập trung cấp huyện, 23 khu cách ly Y tế cấp xã, tổ chức cách ly tập trung Y tế cho hơ 3.000 lượt người.

Bài, ảnh: PHẠM HỮU HIỆP


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội