Thứ năm, 18/04/2024 - 15:18
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những "chiến sĩ cầm bút" trên tuyến đầu

Mẹ tôi tuổi đã cao, lâu nay ít xem chương trình thời sự. Những khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhất là trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mẹ không bỏ một chương trình thời sự nào của Đài Truyền hình Việt Nam. Hết chương trình thời sự bà chuyển ngay sang chương trình Truyền hình Quốc phòng Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, chương trình truyền hình Quân khu 4 và đọc Báo Quân khu 4.

Theo lý giải của mẹ, phải ưu tiên nắm bắt tình hình Covid-19 trong nước, trong tỉnh trước để biết mà phòng tránh. Hằng ngày, mẹ còn kể khá chi tiết tình hình ở tỉnh Nghệ An tăng bao nhiêu ca ở những huyện nào. Hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiên phong chống dịch ra sao? rồi cập nhật tình hình giãn cách, khuyên con cháu phải liên tục đeo khẩu trang và những giải pháp phòng dịch đã được khuyến cáo trên truyền hình. Hiện nay trên cả nước, sẽ có rất nhiều người trở nên quan tâm đến truyền thông hơn vì những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh, nhất là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ sẵn sàng xông pha vào tâm dịch để giúp đỡ Nhân dân. Đó chính là thành công trong công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua của Đài Truyền hình Việt Nam; Truyền hình Quốc phòng; Báo Quân khu 4 và các cơ quan báo chí.

Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 tác nghiệp dẫn hiện trường tại tâm dịch thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Có được niềm tin này, Báo chí Quân đội và các cơ quan truyền thông đã cố gắng chuyển tải những thông tin nhanh và chính xác nhất; những nội dung phản ánh sâu, chân thực từ tâm dịch, ghi nhận được tiếng nói của những người trong cuộc. Trên các trang báo in và báo điện tử, những hình ảnh đăng tải và nội dung phản ánh ở các khu cách ly, các bệnh viện điều trị khiến người đọc cảm nhận chân thực hơn tình hình, có thêm nhiều kiến thức phòng, chống dịch, lan tỏa được những tấm gương hy sinh của người lính Cụ Hồ, cán bộ quân y, lòng tốt và sự chia sẻ trong những lúc nguy nan nhất.

Phóng viên Báo Quân khu tác nghiệp trong khu cách ly tập trung.

Rõ ràng, các phóng viên Báo Quân khu 4 và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã không ngại dấn thân, vào tận những nơi nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ. Báo Quân khu 4 thành lập tòa soạn tiền phương để sẵn sàng vào tâm dịch ghi hình, đưa tin; nhiều tháng liền không thể về thăm gia đình. Những ngày này, nhà báo đã trở thành những “chiến sĩ” trên mặt trận truyền thông. Những hình ảnh, những đoạn phim được sản xuất từ sự dấn thân ấy đã giúp công chúng thấy rõ hình ảnh các chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm quên mình vì người bệnh ở tâm dịch; những hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ dầm mình trong mưa đưa thực phẩm cho người dân; hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 ngày đêm chốt chặn, phục vụ tại khu cách ly làm lay động hàng triệu trái tim. Những thông tin qua báo chí khiến người dân hành xử đúng đắn, tiếp cận các thông tin bổ ích để cùng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Có thể nói, báo chí đã đồng hành với các cấp chính quyền, với ngành y tế như một lực lượng xung kích trên trận tuyến chống dịch.

Phóng viên Báo Quân khu phóng vấn Chỉ huy đơn vị về công tác phòng, chống dịch.

Trên địa bàn Quân khu 4 từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các đợt dịch vừa qua, Báo Quân khu 4 và các cơ quan báo chí trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền. Sự kiện diễn ra, xuất hiện những ca dương tính, biện pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4... đã đồng loạt đưa tin, lan tỏa; đồng thời dẫn các cảnh báo, chỉ thị, hướng dẫn công văn của cấp ủy, chính quyền để Nhân dân thêm nhiều kênh tiếp cận thông tin. Nhiều cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng hay phóng viên thường trú trên địa bàn miền Trung còn nêu ra những vấn đề cần chấn chỉnh, như tổ chức xét nghiệm quá đông người, không bảo đảm giãn cách, bất cập ở một vài nơi trong triển khai giấy đi chợ...

Phóng viên Báo Quân khu 4 luôn có mặt ở tâm dịch để tuyên truyền kịp thời.

Đặc biệt, Báo Quân khu 4 đã nỗ lực, phát huy được vai trò của mình trong đồng hành phòng, chống dịch bệnh quái ác. Xác định “chống dịch như chống giặc”, Báo Quân khu 4 đã tập trung tuyên truyền đậm nét hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu tiên phong chống dịch và các vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Ban Biên tập Báo đã thành lập toàn soạn tiền phương, do đồng chí Đại tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập phụ trách ăn, ở tại Đoàn An điều dưỡng 40 (Cửa Hội), tổ chức các tổ phóng viên phản ứng nhanh, sẵn sàng “tác chiến”, để tuyên truyền thành các việt bài dài trên các ấn phẩm của mình và phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng, Báo Đảng cộng sản, Báo Quân đội Nhân dân và các Báo đài địa phương.

Tòa soạn tiền phương Báo Quân khu 4 tác nghiệp trong tâm dịch.

Báo Quân khu 4 và các cơ quan báo chí đã kịp thời cung cấp thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp linh hoạt, chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh của các địa phương và hoạt động của lực lượng vũ trang để người dân an tâm, tin tưởng và đồng thuận, chung tay, góp sức phòng, chống dịch. Những thông tin liên quan đến quy định với người đi và về từ vùng dịch, hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị xử phạt... liên tục được khuyến cáo để toàn xã hội nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm túc các quy định. Trong chuyên mục “Bộ đội Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch” của Báo Quân khu 4 đã có hàng nghìn tin bài tuyên truyền đậm nét, chia sẻ sâu rộng, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Với những thông tin giả, thông tin xuyên tạc tạo sự hoang mang lo lắng, đơn vị cũng nhanh chóng được xác minh, phản bác để đưa thông tin chính xác nhất, tạo niềm tin cho các tầng lớp Nhân dân, chung tay phòng, chống dịch bệnh. Nhất là các bài viết phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch bệnh trong chuyên mục Chống “Diễn biến hòa bình” của Báo Quân khu thu hút nhiều bạn đọc quan tâm theo dõi.

... Ghi hình trong khu cách ly.

 

Không quản khó khăn, nguy hiểm, nhiều phóng viên Báo Quân khu 4 đã “lăn lộn”, đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu để tuyên truyền hiệu quả. Đại úy QNCN Lê Văn Thắng, Phóng viên Báo Quân khu 4, cho biết: “Dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã không quản khó khăn, nguy hiểm xông pha vào tâm dịch để giúp đỡ người dân. Do vậy, là phóng viên chúng tôi phải có mặt, sát cánh cùng bộ đội ghi hình, đưa tin vừa kịp thời tuyên truyền, vừa động viên, kích lệ cán bộ, chiến sĩ tiên phong chống dịch và tạo niềm tin cho Nhân dân cùng đoàn kết chung tay chiến thắng đại dịch. Dù khó khăn, nguy hiểm nhưng phóng viên Báo Quân khu 4 chúng tôi luôn sẵn sàng lên đường, “ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có cán bộ phóng viên Báo Quân khu 4”.

... Tác nghiệp tại Hà Tĩnh.

 

Đồng hành cùng người dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch bệnh, phóng viên Báo Quân khu 4 không ngại khó khăn, vào tâm dịch có những hình ảnh và thông tin ở nhiều “điểm nóng”, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xác định an toàn của cơ quan chính là giữ vững huyết mạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch của lực lượng vũ trang Quân khu 4, do vậy quá trình thực hiện nhiệm vụ, Báo Quân khu luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn cho những người đi tác nghiệp, với trang phục bảo hộ, yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch....

...Viết tin, bài tuyên truyền tại chốt phòng dịch.

Theo Công văn 2769/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin truyền thông về tăng cường kỷ luật truyền thông trong phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu các cơ quan báo chí phải chú trọng thông tin, tăng cường tuyên truyền về mục tiêu phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; tăng liều lượng, tần suất thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cả cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch, về cách phòng, tránh và các biện pháp phòng, chống lây chéo trong cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia với mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân là trên hết, trước hết. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; thủ trưởng Cục Chính trị cũng có những định hướng kịp thời để  Báo Quân khu 4 tuyên truyền đậm nét, kịp thời hoạt động của LLVT Quân khu trong phòng, chống dịch bệnh. Tất cả đang góp phần tạo ra động lực tinh thần mạnh mẽ, hướng cộng đồng vào mục tiêu chung phòng, chống  và chiến thắng đại dịch Covid-19.

HOÀNG TRUNG - CTV

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội