A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế: Kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ

Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa, lũ, chiều ngày 23/10/2021, Thượng tá Ngô Nam Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ ở một số địa phương trên địa bàn.

 

Nhãn

 

Thượng tá Ngô Nam Cường (thứ 2 bên phải), Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó với mưa lũ tại thị xã Hương Thủy và Phú Lộc.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi kiểm tra thực tế tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, đây là 2 địa phương có nhiều khu vực, nhiều tuyến đường bị ngập nặng do ảnh hưởng của mưa. Theo báo cáo của Ban CHQS huyện Phú Lộc và Ban CHQS thị xã Hương Thủy, hiện nay đơn vị đã chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường huy động lực lượng dân quân ứng trực 24/24 giờ tại trụ sở để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ di dời người dân bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ đến nơi an toàn.

Thượng tá Ngô Nam Cường (bên phải), Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho người dân xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

Qua nắm tình hình và kiểm tra thực tế một số nơi, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình diễn biến của mưa, lũ và những khu vực, địa bàn có nguy cơ ngập lũ nặng, sạt lỡ để nhanh chóng huy động lực lượng xử lý tình huống và giúp nhân dân địa phương di dời đến nơi an toàn. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị, Ban CHQS huyện, thị chỉ đạo Ban CHQS các xã huy động lực lượng dân quân lập các chốt chặn ở những nơi xung yếu, một số tuyến đường nước ngập sâu, kịp thời hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển qua khu vực, tuyệt đối không để người dân chủ quan đi lại mất an toàn. Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin liên lạc để chỉ đạo, điều hành và kịp thời huy động lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có yêu cầu, quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Được biết, trong hai ngày 22 đến 23/10/2021, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to; mưa lớn đã làm một số khu vực, tuyến đường trên địa bàn tỉnh nước ngập sâu. Trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa, lũ, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS 9 huyện, thị xã, thành phố duy trì tăng cường công tác trực 100% quân số; chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn và diễn biến của mưa, lũ. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện các loại để sẵn sàng cơ động đến những khu vực, những nơi xung yếu tham gia khắc phục hậu quả mưa, lũ cũng như kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

                                                                          Tin, ảnh: LÊ SÁU – QUANG ĐẠO

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội