A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cập nhật công tác phòng, chống mưa, lũ của lực lượng vũ trang Quân khu 4

Từ tối ngày 17/10 đến sáng ngày 18/10/2021, mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng từ địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Thừa Thiên Huế, gây ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất ở nhiều địa phương. Trước tình hình trên, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó, phòng chống mưa lũ.

* Sáng ngày 18/10/2021, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ sáng 15/10/2021, trên địa bàn huyện có mưa to, nước sông, suối dâng cao gây ngập lụt, chia cắt ở một số nơi. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình kiểm tra điểm ngập lụt trên tuyến đường vào bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Cụ thể, mưa lớn cùng với nước lũ từ thượng nguồn tràn về đã gây ngập sâu ở ngầm tràn về xã Minh Hóa, chia cắt toàn bộ địa phương này. Tại “rốn lũ” Tân Hóa, nước lũ dâng cao làm ngầm Bến Seeng ngập hơn 1m, chia cắt thôn 4 và thôn 5 của xã. Tại xã Thượng Hóa, đường vào 3 bản đồng bào Rục, nước đã ngập sâu hơn 1m, dài khoảng 3km tại Hung Trâu.

Tại 2 xã biên giới Dân Hóa và Trọng Hóa, các ngầm Ka Ai, Ka Định, Hà Nông, Co Pi cũng đã ngập sâu hơn 1m, chia cắt tạm thời 11 bản với 900 hộ dân.

Lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa tuyên truyền vận động hộ gia đình ở ven đồi có nguy cơ sạt lở di dời về nơi an toàn.

 

Trước những diễn biến của mưa lũ, lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa đã tăng cường túc trực, cắm biển cảnh báo, lập các chốt kiểm soát ở những vùng nguy hiểm ngăn chặn không cho người dân đi qua; phối hợp với chính quyền địa phương và chỉ huy công trường Thủy điện La Trọng tiến hành di dời 25 công nhân tại 2 lán trại đến khu vực an toàn, trước nguy cơ sạt lở có thể xảy ra; điều động ca nô, lực lượng túc trực ở các khu vực xung yếu gồm: Bến đò đi xã Minh Hóa, xã Tân Hóa, 2 địa phương có nguy cơ ngập lụt và chia cắt dài ngày để túc trực, ứng cứu khi có tình huống thiên tai xảy ra. 

Lực lượng vũ trang huyện Minh Hóa lập rào chắn, canh gác đảm bảo an toàn tại tuyến đường vào bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, bị ngập lụt chia cắt.
 

 

Trước đó, UBND huyện Minh Hóa đã chở 10 tấn gạo vào dự trữ ở Đồn Biên phòng Cà Xèng (5 tấn) và Đồn Biên phòng Ra Mai (5 tấn) để kịp thời cấp phát, hỗ trợ người dân trong trường hợp mưa lũ, chia cắt kéo dài. (Anh Tuấn)

 * Theo thông tin từ chỉ huy Trung đoàn 273, Sư đoàn 341 mưa lớn từ chiều ngày 15/10/2021, mức nước sông Chu, tỉnh Thanh Hóa dâng cao, thấp hơn báo động 1 và đang tiếp tục dâng lên. Trước tình hình trên, Trung đoàn 273 đã huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng giúp Nhân dân trên địa bàn ứng phó, phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với việc rà soát, bổ sung các phương án; kiểm tra các phương tiện, vật chất phòng, chống bão lụt; chỉ huy Trung đoàn còn tổ chức báo động luyện tập xử lý các tình huống xảy ra… (Trọng Tuấn)

Chỉ huy Trung đoàn 273 kiểm tra lực lượng, phương tiện phòng, chống bão lụt.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội