Hội phụ nữ Lữ đoàn Công binh 414: Gắn công tác Hội với hoạt động của bộ đội
Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Gắn công tác của Hội phụ nữ với hoạt động của bộ đội”, hội viên phụ nữ Lữ đoàn Công binh 414 đã ghi nhiều dấu ấn tốt đẹp trong các hoạt động của đơn vị.
Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ Lữ đoàn Công binh 414 cho biết, thời gian qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn như bảo đảm cơm chín, nước sôi, chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho bộ đội, Hội phụ nữ Lữ đoàn đã hưởng ứng nhiệt tình và thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (giai đoạn 2016-2021), gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động khác.
Phát huy vai trò của phụ nữ, những năm qua, Hội đã phối hợp với Đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động hướng hội viên, đoàn viên, thanh niên vào những việc làm có ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức “Bát nước thao trường”, “Ngày hội khâu áo chiến sĩ”, “Ngày Chủ nhật xanh”, sinh nhật đồng đội, gặp mặt, tặng quà chiến sĩ mới…, kịp thời động viên bộ đội hăng say huấn luyện, an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ.
Do yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, nên có thời điểm bộ đội rất căng thẳng, mệt mỏi. Những lúc ấy, các chị có mặt trên thao trường, bãi tập, rót và trao tận tay bát nước mát, bắt nhịp các chiến sĩ hát vang khúc quân hành. Chính sự quan tâm, động viên kịp thời đó, đã tiếp thêm động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.
Chia sẻ cảm nhận của mình về Hội phụ nữ đơn vị, Binh nhất Mai Thanh Cường, chiến sĩ Đại đội 10 (Tiểu đoàn 4) nói: “Là những chiến sĩ sống xa nhà, quá trình công tác tại đơn vị, được các cô, các chị trong Hội phụ nữ Lữ đoàn "tiếp sức" trên thao trường; xuống trò chuyện, thăm khám, tư vấn sức khỏe; đơm cho từng chiếc cúc bị đứt; may lại từng chiếc quần, chiếc áo sổ chỉ; ủi cho từng bộ quân phục phẳng phiu, chúng tôi rất vui và cảm động; cảm giác thân thiết, gần gũi như người mẹ, người chị trong gia đình, giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà”.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm qua, hội viên phụ nữ Lữ đoàn còn tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền gia đình, người thân và cán bộ, chiến sĩ đơn vị chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức cho chị em tham gia nhiệt tình vào các hoạt động tăng gia sản xuất, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở đơn vị; thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi khó khăn, vất vả…. 5 năm liền (2015-2020) tổ chức Hội đạt vững mạnh, được Quân khu tặng Bằng khen; 8 gia đình hội viên đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
"Có thể nói, phong trào phụ nữ Lữ đoàn đã có nhiều bước phát triển mới. Hoạt động của Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Cán bộ, hội viên phụ nữ luôn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ" - Thượng tá Phạm Nguyên Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 414 khẳng định.
HOÀNG THÁI
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận