Thứ sáu, 29/03/2024 - 04:10
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phụ nữ Quân khu 4 tự tin trên chặng đường mới

Năm 2021 cùng với các sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4, lần thứ VI (2021 - 2026) đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu, lần thứ V (2016 - 2021), Đại hội đã xác định tập trung xây dựng người phụ nữ trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đạt tiêu chí “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Những tiêu chí, mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội đã tạo nên động lực lớn lao để Phụ nữ Quân khu 4 thêm tự tin cống hiến trên chặng đường mới.

Diễn ra giữa thành phố Đỏ anh hùng, trên quê hương Bác Hồ kính yêu, Đại hội đã dành được sự quan tâm đặc biệt của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đại biểu. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh; Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu 4; đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng Ban Phụ nữ Quân đội; đồng chí Lê Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An và các đại biểu đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đến dự, chung vui cùng 149 đại biểu là hội viên đại diện cho hơn 2.000 chị em phụ nữ trong toàn Quân khu 4.

Quang cảnh Đại hội.

 

Các đại biểu làm lễ Chào cờ.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 Khai mạc Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với nhiều thành tích tiêu biểu nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4, lần thứ V (2016 - 2021) các đại biểu dự Đại hội vinh dự báo công với Bác Hồ kính yêu. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các chị em đã tự hào báo cáo với Bác, dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng các cấp, chị em phụ nữ Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ V và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra. Hội phụ nữ cơ sở các cấp đã tổ chức được nhiều phong trào, hoạt động gắn kết với phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu 4.

Các đại biểu dự Đại hội.

 Bằng tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, phát biểu chúc mừng Đại hội, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4  ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các chị em hội viên Hội phụ nữ các cấp trong Quân khu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Chính ủy Quân khu khẳng định: Các cấp Hội và chị em phụ nữ Quân khu đã luôn khắc phục khó khăn, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong lao động, công tác, đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Các hoạt động của Hội được tổ chức luôn hướng về cơ sở, tập hợp, đoàn kết đông đảo các hội viên tham gia với nhiệm vụ trọng tâm hướng vào các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, xây dựng người phụ nữ Quân khu thanh lịch, văn minh; triển khai nhiều chương trình, phong trào thi đua với các mô hình hoạt động có hiệu quả, như: Phong trào “Phụ nữ Quân khu 4 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”; phong trào ”Cán bộ, hội viên phụ nữ nói lời hay, làm việc tốt”, “Nhật ký làm theo lời Bác”; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”;... và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Các phong trào, cuộc vận động của các cấp Hội, thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình thiết thực đã tạo ra khí thế, động lực và môi trường tốt để phụ nữ Quân khu thi đua, phấn đấu, hoàn thiện về phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể có thành tích trong công tác Hội và Phong trào phụ nữ 5 năm 2016-2021.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao danh hiệu Hội phụ nữ vững mạnh cho các tập thể.

 

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao danh hiệu cán bộ Hội và Hội viên xuất sắc cho các cá nhân.

Ghi nhận những thành tich đạt được, tại Đại hội, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đề nghị Tổng cục Chính trị khen thưởng tổ chức Hội vững mạnh tiêu biểu cho tập thể Hội phụ nữ của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; danh hiệu cán bộ phụ nữ xuất sắc cho 02 cá nhân. Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao Cờ thi đua cho 4 tổ chức Hội phụ nữ cơ sở gồm: Cơ quan Cục Chính trị; Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình; Lữ đoàn Thông tin 80; Bệnh viện Quân y 4. Tặng Danh hiệu phụ nữ vững mạnh cho 10 tập thể và 16 danh hiệu cán bộ phụ nữ xuất sắc; hội viên phụ nữ xuất sắc cho 06 cá nhân.

Những kết quả, thành tích đó càng được khẳng định khi đại biểu được xem phóng sự “Những "bông hồng thép" trên miền đất lửa” do Báo Quân khu 4 thực hiện và nghe báo cáo trung tâm mà Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội. Báo cáo đã khẳng định, năm năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ V và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra. Hội phụ nữ cơ sở đã tổ chức được nhiều phong trào, nhiều nội dung hoạt động gắn kết với phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hoạt động và phong trào của phụ nữ đã góp phần làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên phụ nữ, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu.

Tại đại hội, các ý kiến tham luận đều gửi gắm những tâm huyết, trí tuệ, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đóng góp vào Chương trình hành động Đại hội sát, đúng, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của LLVT Quân khu và nhiệm vụ của công tác phụ nữ.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội.
Đoàn chủ tịch Đại hội.

Thiếu tá Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, vinh dự khi được chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Mô hình: “Đoàn kết yêu thương giữa lương và giáo”. Chị cho biết: “... Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã nhận thức sâu sắc rằng việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết lương giáo là trách nhiệm, là cơ hội để chị em phát huy hơn nữa truyền thống của phụ nữ Quân đội và cũng là thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Chị em phụ nữ cần phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, tôn giáo”.  Mô hình được thực hiện với những việc làm ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn, nhân ái được bà con công giáo hưởng ứng, ghi nhận, đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân. Mô hình được chọn làm điểm nhân rộng trong toàn Quân khu và được báo cáo tại Chương trình “Những bông hoa Quyết thắng” chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020. Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện mô hình “Đoàn kết yêu thương giữa lương và giáo” lên một bước cao hơn, làm cho mô hình phát triển ngày càng sâu rộng và vững chắc...”.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 tham quan các mô hình trưng bày tại Đại hội.

 

Đại biểu tham qua các mô hình, sản phẩm trưng bày tại Đại hội của các cơ quan, đơn vị.

Cùng chung tâm huyết với chị Minh, Thiếu tá QNCN Đặng Thị Huyền, Chủ tịch Hội phụ nữ Xưởng 41, Cục Kỹ thuật Quân khu trình bày các giải pháp xây dựng người phụ nữ Quân đội “Bốn tốt” (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt). Trong đó xác định, tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ những kiến thức toàn diện cả về nhận thức chính trị, kinh tế, xã hội, chuyên môn nghiệp vụ. Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ cần đột phá vào những hoạt động cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa lớn trong đơn vị và địa bàn đóng quân vừa để khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ Quân đội, vừa tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng thời, tập trung giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để chị em cống hiến tài năng...”.

Còn Thiếu tá QNCN Phạm Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội phụ nữ Tổng công ty hợp tác Kinh tế, nhấn mạnh trong tham luận: “Cần chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho cán bộ, hội viên...”.

Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội.

 

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm tại Đại hội.

 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Bế mạc Đại hội.

 

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Phụ nữ Quân đội lần thứ VII ra mắt Đại hội.

 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại hội đã phát huy trí tuệ, cùng thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể. Trong đó xác định, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cấp Hội phụ nữ trong toàn Quân khu, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các văn bản chỉ đạo của Hội Liên hiêp Phụ nữ Việt Nam, Tổng cục Chính trị về công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới; hướng phong trào phụ nữ LLVT Quân khu vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị,  tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo của các hội viên phụ nữ trên các lĩnh vực; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em. Tập trung xây dựng người phụ nữ trong LLVT Quân khu đạt tiêu chí “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.  Tập trung thực hiện tốt 2 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ phụ nữ LLVT Quân khu phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ.

Phương hướng, mục tiêu cụ thể mà Đại hội đã xác định được Đại hội thống nhất, đồng thuận cao, càng giúp chị em thêm tự tin, thi đua cống hiến công sức, trí tuệ,  góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân khu trong tình hình mới. Đại hội đã bầu 10 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Quân đội lần thứ VII. Đây là những bông hoa tươi thắm, những đại biểu xứng đáng đại diện cho cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ Quân khu đến với phụ nữ toàn quân.

Trò chuyện cùng chị em phụ nữ Quân khu 4, chúng tôi đều nghe chị em tự hào khẳng định: Thành công Đại hội đã mang lại niềm vui, sự hứng khởi, tiếp thêm niềm tin, động lực, quyết để các hội viên phụ nữ tiếp tục vượt mọi khó khăn, xây dựng bản lĩnh, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo, trí tuệ để thực hiện thêm nhiều hoạt động, phong trào phụ nữ thiết thực, ý nghĩa, xây dựng người phụ nữ Quân khu “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”, xứng đáng là những “Bông hồng thép” trên miền đất lửa Khu Bốn.

ĐỨC CƯƠNG - DUY ĐÔNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội