Thứ ba, 16/04/2024 - 14:11
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bão Kompasu mạnh cấp 11 vào Biển Đông

Bão Kompasu với cường độ mạnh, tốc độ di chuyển nhanh sẽ ảnh hưởng đến đất liền trong 2 ngày tới. Ngày 13-14/10/2021, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Quảng Bình mưa lớn.

 

 

Rạng sáng 12/10/2021, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Kompasu đã vượt qua Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm nay hoạt động trên khu vực. Lúc 4h, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 910 km về phía đông đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, vận tốc 25 km/h và khả năng mạnh thêm. Sáng 13/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 370 km về phía bắc đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13. Đây là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất.

Hình thái này sau đó đi chếch theo hướng tây tây nam, tăng tốc lên 25-30 km/h. Sáng 14/10, tâm bão cách Thanh Hóa 200 km, cách Nghệ An 180 km, cách Hà Tĩnh 130 km, cách Quảng Bình 160 km, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau thời điểm này, bão giữ hướng đi, giảm vận tốc xuống còn 20 km/h và đi vào đất liền, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo bản đồ dự báo đường đi, tâm bão khả năng quét thẳng qua Nghệ An - Quảng Bình ngày 14/10.

Dự báo đường đi của bão số 8 trên Biển Đông trong những ngày tới.

 

Theo cơ quan khí tượng Hong Kong, thời điểm tiến vào vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sáng 14/10, bão duy trì sức gió 90 km/h, tương đương cấp 10, giật cấp 12. Vùng ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão trải rộng khắp các tỉnh phía nam Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho rằng vùng ảnh hưởng trọng tâm của bão nằm ở các tỉnh từ phía nam đồng bằng Bắc Bộ trải dọc đến Quảng Bình. Hình thái này có thể tiến vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ ngày 14/1

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm mai (13/10) đến ngày 14/10, vùng ven biển từ Hải Phòng đến Quảng Bình khả năng ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Ngày 12/10, mưa tạm thời chấm dứt tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ chiều 13/10 đến ngày 14/10, mưa lớn quay trở lại khu vực này.

Cụ thể, các tỉnh Bắc Bộ và Quảng Trị khả năng hứng đợt mưa lớn trong hai ngày với lượng phổ biến 100-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm. Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa rất to, lượng mưa khả năng đạt ngưỡng 150-250 mm/đợt, có nơi trên 250 mm.

Từ ngày 16/10, vùng mưa lớn mở rộng ra các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong hai ngày tới nằm ở phía bắc vĩ tuyến 15,5 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 116 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại khu vực này nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Từ hôm nay, thời tiết trên biển diễn biến xấu. Khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, giật cấp 13, sóng cao 5-7 m.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ), gió mạnh cấp 6. Ngày 13/10, gió tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3-5 m.

Ngày và đêm nay, khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2-3 m.

P.V


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội