Báo Thái Lan: Quan hệ Việt - Thái vượt xa khuôn khổ ngoại giao thông thường
Theo báo Bangkok Post, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia láng giềng gần gũi nhất của Thái Lan, bất chấp việc 2 nước không có chung đường biên giới đất liền.
Quan hệ Việt Nam - Thái Lan bước vào kỷ nguyên mới
Bangkok Post của Thái Lan đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm 3 ngày tới Thái Lan, từ ngày 27/5 đến 29/5. Chuyến thăm trùng hợp với dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.
Trước thềm chuyến thăm, báo Bangkok Post đăng bài viết cho rằng quan hệ Việt Nam - Thái Lan bước vào kỷ nguyên mới.
“Trong 2 thập niên qua, mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan hiện đại đã phát triển thành một mối quan hệ đối tác tinh tế và hội nhập sâu sắc, vượt xa các khuôn khổ ngoại giao thông thường. Cả 2 nước đang tìm cách mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực đa dạng và mang tính chiến lược hơn”, Bangkok Post viết.
Bài báo cũng bình luận: “Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia láng giềng gần gũi nhất của Thái Lan, bất chấp việc 2 nước không có chung đường biên giới đất liền. Chuyến thăm cấp nhà nước này sẽ củng cố hơn nữa cam kết của hai nước với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện”.
Bangkok Post nhận định chuyến thăm kéo dài 3 ngày của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan “mang tính lịch sử”.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm tình hình địa chính trị toàn cầu đang có những biến động sâu sắc. Giữa các động lực toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam đã nổi lên như một trong những động lực kinh tế chủ chốt của khu vực. Với tăng trưởng GDP dự kiến đạt 8% trong năm nay - mức cao nhất tại Đông Nam Á, Việt Nam đang khao khát nâng cao vị thế khu vực lẫn quốc tế, đồng thời đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình trật tự khu vực. Để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam sẽ cần một khu vực ổn định được gắn chặt vào một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Theo Bangkok Post, Thái Lan và Việt Nam, 2 nền kinh tế lớn nhất tại khu vực lục địa Đông Nam Á, đang ở vị thế thuận lợi để cùng nhau định hình tương lai của khu vực.
Sau khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2013 và nâng cấp mối quan hệ này lên Đối tác Chiến lược Tăng cường vào năm 2015, 2 nước đã không ngừng làm sâu sắc thêm sự hợp tác trong suốt thập niên qua. Vào tháng 5 năm ngoái, Thái Lan và Việt Nam đã một lần nữa nâng tầm mối quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.
“Ngày nay, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác đáng tin cậy, với sự hợp tác vừa mang lại giá trị vừa đạt hiệu quả cao. Sự chuyển dịch trong nhận thức này đã khuyến khích các nhà lãnh đạo hai bên làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác cấp cao”, Bangkok Post nhấn mạnh.
Theo tờ báo, mối quan hệ đối tác Thái Lan - Việt Nam đã trở thành một mỏ neo ngày càng quan trọng cho sự ổn định của khu vực.
Trên nhiều phương diện, 2 bên bổ sung cho nhau về mặt ngoại giao thông qua cách tiếp cận "ngoại giao cây tre" chung của 2 nước. Bằng cách phối hợp chặt chẽ hơn các chính sách đối ngoại linh hoạt và thực tế, 2 nước có thể tận dụng các thế mạnh ngoại giao và mạng lưới tương ứng của nhau nhằm tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố nền tảng của mối quan hệ láng giềng hữu nghị.
Kết nối kinh tế, hợp tác an ninh hàng hải và giao lưu nhân dân
Điều quan trọng là tầm nhìn chiến lược này được củng cố bởi các mối liên kết kinh tế mạnh mẽ. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Thái Lan trên toàn cầu và lớn thứ hai trong khối ASEAN.
Trong khi đó, Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là một trong những đối tác toàn cầu hàng đầu của nước này. Kim ngạch thương mại song phương đã mở rộng đều đặn trong những năm gần đây lên tới hàng chục tỷ USD. Cả 2 Chính phủ đều đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 25 tỷ USD trong những năm tới.
Dòng vốn đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam cũng đang tăng trưởng ổn định. Thái Lan hiện xếp thứ tám trong số các nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 700 công ty Thái Lan tham gia vào 792 dự án có tổng trị giá hơn 13,5 tỷ USD tính từ năm 1987.
Hợp tác kinh tế đang diễn ra rất sâu sắc: hơn 55% hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Việt Nam là hàng hóa trung gian, bao gồm phụ tùng ô tô, các sản phẩm dầu mỏ, hóa chất, chất dẻo và linh kiện điện tử, những mặt hàng hỗ trợ đắc lực cho ngành sản xuất hướng về xuất khẩu của Việt Nam.
Hợp tác an ninh hàng hải cũng sẽ đòi hỏi sự chú ý lớn hơn trong những năm tới. Trong khi đó, sự dịch chuyển lao động và giao lưu nhân dân cũng mang lại tiềm năng to lớn chưa được khai thác.
Dân số 102,3 triệu người của Việt Nam trẻ hơn đáng kể so với Thái Lan và có thể giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lao động có tay nghề trong nền kinh tế số. Cả 2 nước nên nhanh chóng hành động để sửa đổi và cập nhật hiệp định lao động.
Du lịch là một lĩnh vực khác đang cho thấy đà phát triển tích cực. Các hãng hàng không đang lên kế hoạch mở rộng mạng lưới 250 chuyến bay thẳng mỗi tuần hiện tại kết nối Thái Lan với 6 điểm đến của Việt Nam. Năm ngoái, đã có hơn một triệu lượt du khách qua lại giữa 2 nước.
Bangkok Post nhận định: “Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang lại cơ hội để Việt Nam và Thái Lan làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác nhằm theo đuổi các lợi ích chung, đồng thời thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định trên toàn khu vực”.
Theo: BANGKOK POST



