A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bát nước thao trường, ấm tình đồng đội

Giữa cái nắng chói chang những ngày đầu Hè, chúng tôi có mặt tại thao trường huấn luyện của Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa. Mặc cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng các chiến sỹ trẻ vẫn tập trung cao độ huấn luyện ba tiếng nổ. Khi tiếng còi giải lao vang lên cũng là lúc chị em hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh mang đến cho từng chiến sỹ những cốc nước mát lạnh để giải nhiệt.

Hội viên Hội Phụ nữ trao quà tặng chiến sĩ mới.

Sau khi uống nước, trò chuyện vui vẻ, cán bộ, chiến sỹ và chị em hội viên phụ nữ cùng quây quần giao lưu văn hóa văn nghệ. Thao trường vang lên lời ca, tiếng hát hòa cùng những tràng pháo tay giòn giã khiến cái nóng như vơi đi, lòng người dịu lại và tạo tinh thần hứng khởi cho giờ huấn luyện tiếp theo.

 Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Phạm Thị Tuyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Thấu hiểu được nỗi vất vả của bộ đội, nhất là với chiến sỹ mới khi huấn luyện cường độ cao dưới thời tiết khắc nghiệt, Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã chia sẻ, khích lệ, động viên tinh thần các chiến sỹ, mong các em khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nội dung huấn luyện”

Chiến sĩ mới phấn khởi bên những cốc nước, phần quà của Hội Phụ nữ trao tặng.

Trong nhiều năm qua, mô hình “Bát nước thao trường” đã được cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tổ chức thường xuyên, có hiệu quả. Phút giải lao giữa giờ huấn luyện, những bát nước mát được các chị em phụ nữ mang tới thao trường để tiếp thêm động lực cho các cán bộ, chiến sỹ. Qua những câu chuyện kể, những lời tâm sự hồn nhiên, giản dị của các chiến sỹ lứa tuổi mười chín đôi mươi, hội viên Hội Phụ nữ thêm phần thấu hiểu những tâm tư, tình cảm của chiến sỹ trẻ, qua đó động viên tinh thần các em vững vàng vượt qua mọi thử thách trong thời gian huấn luyện. 

Binh nhì Đỗ Xuân Tùng, chiến sỹ Đại đội 2 tâm sự: “Đây là khoảng thời gian nước rút trong 3 tháng huấn luyện chiến sỹ mới. Dưới thời tiết nắng nóng, cường độ huấn luyện cao, những bát nước mát của các cô, các chị Hội Phụ nữ đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi vươn lên trong huấn luyện, rèn luyện”.

Thông qua mô hình “Bát nước thao trường”, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã đồng hành cùng chiến s trong những mùa huấn luyện. Không chỉ trực tiếp sẻ chia, động viên bộ đội “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, mô hình còn có ý nghĩa quan trọng, giúp tạo không khí gần gũi, đoàn kết vui tươi để cán bộ, chiến sỹ, thêm yêu đơn vị, yên tâm học tập, huấn luyện, đoàn kết và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội