Thứ sáu, 29/03/2024 - 17:01
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào)

Tiếp tục chuyến kiểm tra các đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô 2017 - 2018, trong 2 ngày 8 – 9/12/2017, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá – Phó Chính uỷ, Trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) của Đội quy tập mộ liệt sĩ 584 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sĩ tại Bản Bừng Thạ Lê, huyệ Phà Lan Xai được Đội 584 cất bốc cẩn thận
 
Di vật gồm thắt lưng, cúc áo  của 1 trong 3 liệt sĩ nữ hy sinh tại Bản Bừng Thạ Lê, huyệ Phà Lan Xai

          

Mùa khô 2017 – 2018, trên cơ sở 19 thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt (Lào), qua gần 2 tháng tìm kiếm, Đội quy tập 584 – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm được 15 phần mộ liệt sĩ. Trong đó, Bản Na Bò – huyện Sê Pôn 1 mộ; Bản Pở Nay nay là Bản Phà Lan Tải, huyện Phà Lan Xai 1 mộ; Bản Bừng Thạ Lê, huyện Phà lan Xai 13 mộ, đây cùng là 1 trong 2 tỉnh tìm kiếm được nhiều liệt sĩ nhất trong các đội quy tập của 6 tỉnh. 

Một trong 11 liệt sĩ được Đội quy tập 584 - Bộ CHQs tỉnh Quảng Trị tìm thấy tại Bản Bừng Thạ Lê, huyện Phà Lan Xai
 

Kiểm tra công tác quy tập tại thực địa và làm việc với Đội quy tập 584 -  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá đã biểu dương cán bộ, nhân viên Đội quy tập đã vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, thông tin để tìm kiếm, cất bốc, các liệt sĩ. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá kiểm tra di vật các liệt sĩ

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoà cùng đoàn công tác tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Đội quy tập mộ liệt sĩ 584
 
Đại tá Hoàng Hữu Hồng - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng quà động viên Đội 584
 
Bà Tiêng Khăm, ở Bản Bừng Thạ Lê, huyện Phà Lan Xai là một trong 2 người cung cấp thông tin cho Đội 584 tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ đến thời điểm này.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chính uỷ Quân khu yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội quy tập 584 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt tỉnh, cấp uỷ, chính quyền, lực lương vũ trang các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là tranh thủ sự giúp đỡ của các già làng, trưởng bản, người cao tuổi, những người biết thông tin về liệt sĩ và nơi chôn cất để tìm kiếm thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quy tập, phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đoàn công tác làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Vẳn Na Khệt
 

Làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, đồng chí Phó Chính uỷ Quân khu đánh giá cao và cảm ơn Ban công tác đặc biệt tỉnh Sa Vẳn Na Khệt đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cán bộ, nhân viên Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị làm tròn trách nhiệm của mình đối với các liệt sĩ. Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 đề nghị trong thời gian tới, Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Quảng Trị và Sa Vẳn Na Khệt tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung mọi khả năng, phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, 2 Ban công tác đặc biệt làm tốt công tác hợp, hiệp đồng, xây dựng kế hoạch, tổ chức tiễn đưa các liệt sĩ trở về quê hương theo đúng phong tục, tập quán 2 nước Lào – Việt Nam./.

                                                                                                                                                    Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tác giả: Lê Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội