A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng: Tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2021

          Ngày 15/04/2021, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Bộ Tư pháp; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật, cán bộ pháp chế và báo cáo viên pháp luật của các cơ quan, đơn vị 200 tại điểm cầu trong toàn quân. 

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến các chuyên đề về pháp luật gồm: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Nội dung cơ bản của Luật cư trú năm 2020; Nội dung cơ bản của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về thí nghiệm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Nội dung cơ bản Nghị quyết số 130/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc; Nội dung cơ bản của Thông tư số 56/2020/TT-BQP ngày 05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu, nhấn mạnh, những năm qua, cùng với công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, các đồng chí báo cáo viên của hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giới thiệu làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, sát với thực tế của cơ quan, đơn vị, nhất là những nội dung mới, những giải pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu vi phạm kỷ luật, pháp luật trong Quân đội. Các đồng chí tham gia lớp tập huấn cần tập trung nắm vững những nội dung cơ bản, nội dung mới của đợt tập huấn này, làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, triển khai, cụ thể hóa vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội