Thứ năm, 18/04/2024 - 17:00
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May (Lào)

Chiều ngày 06/4/2023, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết đồng chí Đại tướng Chăn Sa Mỏn – Chăn Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và đồng chí A Lun Xay – Sủn Nạ Lạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào.

        Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu; Thượng tá Phạm Đức Tuấn; Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu; Đại tá Nguyễn Văn An, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; Đại tá Phạm Hùng Thắng, Chủ tịch Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu; Thượng tá Võ Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu, cùng các thành viên tham gia Đoàn công tác. 

Quảng cảnh buổi chúc mừng Tết Bun Pi May đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng BQP Lào.

 

Chúc Tết đồng chí Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 chân thành cảm ơn cá nhân Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào và lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Văn phòng Chính phủ Lào thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ Quân khu 4 nói chung, các đơn vị, lực lượng của Quân khu nói riêng đang thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Văn phòng Chính phủ Lào đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng các Cụm bản, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng địa bàn, cơ sở chính trị, sản xuất kinh doanh ổn định.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng Tết Bun Pi May
 Đại tướng Chăn Sa Mỏn – Chăn Nha Lạt, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà chúc mừng 
Đại tướng Chăn Sa Mỏn – Chăn Nha Lạt, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

 

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 mong muốn, thời gian tới Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào tiếp tục theo dõi, quan tâm chỉ đạo các ban, bộ ngành, địa phương phối hợp tạo mọi điều kiện giúp đỡ các lực lượng của Quân khu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; trong đó, giúp Tổng công ty Hợp tác kinh tế triển khai thực hiện xây dựng Cụm bản ở tỉnh Hủa Phăn và sản xuất kinh doanh kết hợp với thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng đạt kết quả tốt.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm việc với Phó Thủ trướng, Bộ trưởng BQP Lào.

 

 Đồng chí Đại tướng Chăn Sa Mỏn – Chăn Nha Lạt, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí A Lun Xay – Sủn Nạ Lạt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội Việt Nam nói chung, Quân khu 4 nói riêng đã luôn đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh với Quân đội và Nhân dân Lào trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào hôm nay. 

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà chúc mừng  đồng chí A Lun Xay – Sủn Nạ Lạt,
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào.

 

Đồng thời ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của các đơn vị Quân khu trong phối hợp triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương Lào. Đồng chí Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào nhấn mạnh: Bộ Quốc phòng và Văn Phòng Chính phủ Lào luôn xem Quân khu 4 như anh em ruột thịt của Quân đội nhân dân Lào, vì vậy, Quân đội Lào sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục giá trị truyền thống cao đẹp cho thế hệ trẻ để giữ gìn và phát huy tốt hơn trong thời gian tới. Bộ Quốc phòng Lào và Văn phòng Chính phủ Lào sẽ luôn giúp đỡ hết mình để các đơn vị, lực lượng của Quân khu 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại Quốc phòng trên đất Bạn, góp phần xây đắp giá trị truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội ngày càng phát triển bền vững.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu đã đến thăm chúc Tết Bun Pi May gia đình đồng chí Trung tướng Pạ Sít Thiềng Thăm, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Lào.

                                             Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội