A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, kiểm tra huyện Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2019, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.  Đi cùng đồng chí Tư lệnh có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu và các cơ quan Quân khu. Tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có đồng chí Lê Minh Tuấn, Bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

    Trước buổi làm việc, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Liệt sĩ Đảo Cồn Cỏ; tham quan Đảo và kiểm tra các công trình chiến đấu, trận địa pháo, đài quan sát và hệ thống nhà kho và trang bị vũ khí kỹ thuật của Ban CHQS huyện đảo Cồn cỏ.

Lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành và LLVT huyện Đảo Cồn Cỏ đón Tư lệnh 
và đoàn công tác.

     

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác
kiểm tra trận địa pháo của Ban CHQS huyện Đảo Cồn cỏ.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của huyện Đảo Cồn Cỏ, đồng chí Tư lệnh Quân khu đã đánh giá cao sự phát triển về cơ sở hạ tầng gắn với đảm bảo Quốc phòng,  an ninh của huyện; cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều đột phá trong việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch, chăm lo đời sống, việc làm cho nhân dân trên đảo.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác Quân khu 
làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT huyện Đảo Cồn Cỏ.

    Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy; làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng, củng cố doanh trại và đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi nâng cao đời sống bộ đội.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu
tặng hoa chúc mừng đồng chí  Lê Minh Tuấn, Bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân
 huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu
tặng quà cho LLVT huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

  Thời gian tới, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện đảo Cồn Cỏ cần có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch, đánh bắt hải sản gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ban CHQS huyện, Công an, Biên phòng huyện Đảo Cồn Cỏ, lực lượng Hải quân và một số đơn vị khác cần phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện các nhiêm vụ. Chủ động luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân và khách du lịch khi gặp nạn; tập trung nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ; phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trình độ, khả năng tự lực, tự cường trong xử lý các tình huống, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Hồ Việt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội