Thứ sáu, 29/03/2024 - 08:45
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra các đơn vị

Ngày 2/2/2023, Bộ Tư lệnh Quân khu đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị giao nhận quân và công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023. Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh; Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Lữ đoàn Thông tin 80.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì kiểm tra tại huyện Đức Thọ.

* Tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã kiểm tra thực tế các nội dung, chương trình cũng như địa điểm tổ chức lễ giao quân. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân biểu dương, đánh giá cao kết quả tuyển quân năm 2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đức Thọ cũng như truyền thống giao quân của địa phương trong những năm qua. 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ trao đổi về vị trí, cách tổ chức Lễ giao quân năm 2023.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu lưu ý trong thời gian tới Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đức Thọ cần tiếp tục chỉ đạo địa phương cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch cho các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an. Làm tốt công tác động viên, tuyên truyền, tổ chức giao lưu, gặp mặt tặng quà, quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bảo đảm thiết thực hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên lên đường nhập ngũ yên tâm, vui tươi phấn khởi. Đối với lễ giao quân Thiếu tướng Lê Hồng Nhân yêu cầu cần quan tâm bố trí, sắp xếp lễ đài dành cho đại biểu và các khối nhận quân, thanh niên, học sinh bảo đảm trang nghiêm, thống nhất. phối hợp với cơ quan công an có kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện cho thuận lợi lễ giao nhận quân cũng như bà con nhân dân tham gia tiển đưa con em lên đường nhập ngũ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra tại Lữ đoàn Thông tin 80.

* Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023 của Lữ đoàn Thông tin 80, đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tính đồng bộ, tình trạng kỹ thuật các hệ thống an toàn của xe; kiểm tra việc thuê xe, mượn xe của cơ quan tổ chức doanh nghiệp ngoài Quân đội; công tác chỉ huy xe, bố trí lượng người trên xe, đồng thời xử lý các tình huống kỹ thuật, các phương án dự phòng xe tham gia vận chuyển chiến sĩ mới. Tại Tiểu đoàn 3, Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới về huấn luyện tại đơn vị. Tập trung vào các nội dung công tác chuẩn bị nơi ăn, ở; công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ, trang thiết bị huấn luyện; kế hoạch huấn luyện, công tác nắm bắt tư tưởng, động viên chiến sĩ mới an tâm công tác...

Kiểm tra phương tiện xe ô tô.

Qua kiểm tra, đoàn công tác Quân khu đánh giá cao công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới của Lữ đoàn, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức vận chuyển, đón nhận chiến sĩ mới chu đáo, chặt chẽ; sau khi đón chiến sĩ mới về đơn vị nhanh chóng ổn định mọi mặt, kịp thời huấn luyện trước một bước để chiến sĩ nhanh chóng làm quen, hòa nhập với môi trường Quân đội chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin, ảnh: ĐINH THANH – KỲ SƠN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội