Thứ năm, 18/04/2024 - 07:56
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các cơ quan báo chí đã chủ động thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng

Tại cuộc họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định: Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị bài bản, cẩn trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và đạt sự thống nhất cao trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cũng tại đây, các đồng chí chủ trì họp báo đã thông tin nhiều vấn đề quan trọng để trả lời các câu hỏi của đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế xung quanh những nội dung chính, quan trọng của Đại hội lần này.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: 

Các cơ quan báo chí đã chủ động thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đảng toàn quốc là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, trong đó, báo chí là lực lượng chủ lực, giữ vai trò rất quan trọng, trong thời gian qua đã nỗ lực truyền đi thông điệp Việt Nam mạnh mẽ, kiên cường trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã được các cơ quan báo chí chủ động triển khai ngay từ đầu năm 2020. Càng đến gần Đại hội XIII, mức độ thông tin trên các báo chí ngày càng cao, liên tục và hấp dẫn. 

Các cơ quan báo chí đã chủ động thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi họp báo.

Trung ương đã kế thừa những kinh nghiệm quý báu, cách làm hiệu quả của các kỳ Đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm một số biện pháp cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn hiện nay.

Đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên chủ động hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền, bám sát những diễn biến của Đại hội XIII, bám sát yêu cầu thông tin bằng nhiều hình thức, mang đến cho nhân dân cả nước không khí phấn khởi, tươi vui, tin tưởng vào thành công của Đại hội. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn mới, lập nên kỳ tích mới, vì một nước Việt Nam vững mạnh...

-------------------------------------------

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương:

Đảng viên, nhân dân đặt niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên, nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Các cơ quan báo chí đã chủ động thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết những điểm mới trong các dự thảo văn kiện.  

Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Đại hội XIII có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Báo cáo chính trị lần này có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

--------------------------------

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

Không bỏ sót những người có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân

Tổng số đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là 1.587 đại biểu, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó, gồm: 1381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các đồng chí Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Các cơ quan báo chí đã chủ động thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại họp báo. Ảnh Trần Vương. 

Về giới tính, có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); về dân tộc, có 175 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%).

Về độ tuổi, có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 03 đại biểu trên 70 tuổi, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 33 tuổi.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%); về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ  99,49%).

Trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 đoàn đại biểu và cử trưởng đoàn đại biểu; phân công 191 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết) tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu; đồng thời chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban chấp hành Trung ương khóa XIII dự kiến có 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Đến nay các cấp có thẩm quyền đã chuẩn bị số dư để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới từ 10-15%. Tới đây ra Đại hội, các đại biểu có thể đề cử, giới thiệu thêm trên cơ sở đảm bảo số dư không quá 30%.

Ngoài ra, trong danh sách đề cử, Trung ương khóa XII đã giới thiệu một số Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Bên cạnh đó, Trung ương khóa XII cũng đã thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII...

-----------------------------------

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương:

 Công tác tổ chức và phục vụ Đại hội đã được triển khai quyết liệt, chu đáo

Về công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội, đến nay, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã hoàn thành báo cáo, được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, đã được in ấn, gửi tới các đoàn đại biểu. Hội nghị Trung ương 15 cũng đã thông qua các vấn đề về nhân sự.

Các cơ quan báo chí đã chủ động thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thông tin về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội. 

Công tác tổ chức và phục vụ Đại hội được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội triển khai quyết liệt, chu đáo; đã đảm bảo công việc theo đúng tiến độ, cơ bản hoàn thành theo đúng mục đích và yêu cầu đề ra, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để Đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp.

Để phòng ngừa đại dịch Covid-19, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã xây dựng các phương án phòng ngừa và dự phòng cụ thể, đảm bảo an toàn cao nhất cho Đại hội. Các đại biểu tham dự Đại hội và những người liên quan đều được xét nghiệm 2 lần trước khi Đại hội diễn ra và được bố trí, sắp xếp ăn nghỉ, đi lại, hoạt động tại Đại hội theo các phương án phòng, chống dịch; đã có quy định, hướng dẫn riêng về công tác phòng, chống dịch. Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã chỉ đạo diễn tập về công tác phòng, chống dịch Covid-19…

--------------------------------

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng: 

 Sẵn sàng phản ứng nhanh với thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng

Hơn 2 năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, có năng lực xử lý mạnh. Trung tâm có khả năng giám sát mạnh, có thể xử lý nhiều trăm triệu tin trong ngày. Do vậy, đã phát hiện và xử lý được những thông tin, luận điệu sai trái. Từ năm 2019, các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội, trong và ngoài nước đã tuân thủ tốt hơn một cách đáng kể. Sự phối hợp các bộ, ngành như Bộ TT-TT, Bộ Công an, Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhuần nhuyễn.

Một số tháng gần đây, số lượng thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái trên không gian mạng, thông tin sai sự thật, xấu độc tăng lên khoảng 50% so với đầu năm 2019.

Các cơ quan báo chí đã chủ động thông tin tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời tại họp báo. 

Tuy nhiên, khi tiến vào Đại hội XIII, chúng ta xử lý thông tin sai sự thật trên không gian mạng tốt hơn 5 năm trước đây. Bên cạnh hệ thống pháp luật hoàn thiện hơn, tốt hơn để xử lý sai phạm thì nhận thức của Việt Nam về các nền tảng xã hội trong đó các nền tảng xuyên biên giới cũng tốt hơn, các công cụ kỹ thuật cũng đã hoàn chỉnh hơn; các nhà mạng viễn thông Việt Nam đã đầu tư công nghệ hiện đại hơn.

Cùng với đó, sự phối hợp giữa các lực lượng cũng nhuần nhuyễn hơn từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong giai đoạn tổ chức đại hội đảng các cấp, đã xử lý 35.000 tin, bài xấu, độc trên các nền tảng. Đây là số lượng rất lớn, do đó không gian mạng mà chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được cũng lành mạnh hơn.

Sắp tới Đại hội XIII của Đảng, có thể có những diễn biến mới, phức tạp hơn trên không gian mạng về thông tin sai trái, thông tin xấu độc. Hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng lên phương án, trực 24/24, sẵn sàng phản ứng nhanh...

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với sự tham dự của 1.587 đại biểu chính thức đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước.

Nội dung, chương trình của đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Nguồn: BÁO QĐND 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội