A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu Quốc hội mong muốn thường xuyên được lắng nghe nguyện vọng chính đáng của cử tri

Ngày 27/4/2022, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đơn vị bầu cử số 2 (Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Lộc và huyện Thạch Thành trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc và huyện Thạch Thành bày tỏ niềm vui trước những kết quả nổi bật của đất nước trong thời gian qua; nhất là kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Cử tri thể hiện sự trân trọng, tin tưởng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước trong công tác an sinh xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Một số cử tri phản ánh đến ĐBQH những vấn đề quan tâm hiện nay, mong muốn được chuyển tải đến diễn đàn Quốc hội cũng như cơ quan chức năng của Quốc hội.

Phát biểu tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, đầy trách nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định, các ĐBQH nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của cử tri để chuyển đến Quốc hội, các cơ quan chức năng của Quốc hội xem xét, giải quyết và sẽ thông tin tới cử tri vào các hội nghị tiếp xúc lần sau.

Sau khi thông tin đến cử tri một số thành tựu nổi bật về KT-XH, quốc phòng, an ninh của đất nước trong những tháng đầu năm 2022, Đại tướng Lương Cường chia sẻ với cử tri một số kết quả hoạt động nổi bật của Quốc hội thời gian qua. Theo đó, trong hoàn cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương, kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội được tổ chức nhằm kịp thời đưa ra những quyết sách để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; giải quyết những vướng mắc về pháp lý cho đầu tư phát triển. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức một kỳ họp bất thường và tổ chức họp trực tuyến cả kỳ họp, thể hiện sự tích cực, chủ động của Quốc hội trong giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước; thể hiện sự không ngừng đổi mới phương pháp, tổ chức hoạt động, bảo đảm kịp thời đưa ra những quyết sách lớn, quan trọng phục vụ sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu Quốc hội mong muốn thường xuyên được lắng nghe nguyện vọng chính đáng của cử tri
Đại tướng Lương Cường trao đổi với các đại biểu và cử tri. 
 

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ phấn khởi, vui mừng trước những thành tựu phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung, hai huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành nói riêng đã luôn đoàn kết, chung tay thúc đẩy KT-XH phục hồi nhanh chóng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, nhưng các địa phương vẫn giữ vững tốc độ phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương được triển khai một cách hiệu quả.

Trong không khí chân thành, thẳng thắn, cởi mở, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri; mong muốn tiếp tục được lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của các cử tri để phản ánh đến diễn đàn Quốc hội, các cơ quan chức năng, cũng như cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đại tướng Lương Cường khẳng định: Với trách nhiệm làm cầu nối, gắn bó mật thiết với Nhân dân, các ĐBQH mong muốn thường xuyên được lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri thông qua nhiều kênh thông tin. Đối với những kiến nghị, ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, tham mưu với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa kiến nghị đến cơ quan liên quan để giải quyết theo quy định.

Nguồn: QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội