Thứ sáu, 29/03/2024 - 22:32
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 4

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê hương Nghệ An lần thứ hai (08/12/1961 – 08/12/2021), chiều ngày 11/12/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc với Quân khu 4.

Đi cùng đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về phía lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đón và làm việc với đoàn công tác, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan Quân khu cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân khu tại 13 điểm cầu trực tuyến.        

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

 

Tại buổi làm việc, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác những nét tiêu biểu về truyền thống, đặc điểm tình hình địa bàn cùng kết quả công tác quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 

Quân khu 4 là địa bàn có vị trí địa chiến lược hết sức quan trọng, không chỉ vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến trong kháng chiến trước đây mà còn là cửa ngõ, là phên dậu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 được thành lập vào ngày 15/10/1945. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp nhiều sức người, sức của, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng CNXH và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Với những thành tích đạt được trong 76 năm qua, LLVT Quân khu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập; 1.047 tập thể, 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự.

 

Trong những năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đại dịch Covid-19 và sự chống phá quyết liệt, trực diện của các thế lực thù địch, phản động, song LLVT Quân khu 4 luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị bạn và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương 6 tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nổi bật là, thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và LLVT Quân khu đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của LLVT Quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định 03 của Chính phủ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và trên địa bàn Quân khu.

 

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

 

Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", triển khai thực hiện nghiêm túc biểu tổ chức biên chế mới theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tiến bộ; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững và tăng cường.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu báo cáo với đoàn công tác tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự buổi làm việc.

 

Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội; các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa". Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Qquân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với tinh thần chống dịch như chống giặc” và phương châm "4 tại chỗ"; tập trung huy động các nguồn lực để bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” vừa ngăn chặn, không để dịch lây lan trên diện rộng, vừa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh quyết tâm những thành tích xuất sắc của LLVT Quân khu 4 trong thời gian qua. Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quân khu 4 là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước, là vùng đất có địa hình chia cắt, chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, song phát huy truyền thống anh hùng, của quê hương cách mạng và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, LLVT Quân khu đã chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa bàn triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quân sự, quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế, xã hội. Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh Nhân dân được củng cố, tăng cường. Tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ bảo đảm liên hoàn, vững chắc, đi vào chiều sâu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà LLVT Quân khu 4 đạt được thời gian qua.

 

Lực lượng vũ trang Quân khu được kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh;luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời xử lý đúng đắn các tình huống về quốc phòng, an ninh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt năm 2020, thiên tai liên tiếp xảy ra. Trong khi lũ chồng lên lũ, Quân khu 4 đã kịp thời huy động lực lượng, tìm mọi biện pháp để giúp Nhân dân phòng, chống, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Năm 2021, tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, các đồng chí đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân.

Quân khu 4 là một trong những điểm sáng của toàn quân trong thực hiện Phong trào thi đua Quyết thắng gắn với Phong trào xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo…

Những thành tích của mà LLVT Quân khu đạt được thời gian qua là những kết quả nổi bật, đã làm lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận; được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương  khen ngợi, đánh giá cao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu dự buổi làm việc.

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực, trên biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định. Địa bàn Quân khu dự báo tình hình thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá quyết liệt… đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức mới trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị của Quân khu 4 tiếp tục tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Ðảng trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo kịp thời các tình huống có thể xảy ra, nhất là vùng biển, đảo, trên tuyến biên giới phía Tây của Quân khu. Kịp thời phát hiện mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có các biện pháp ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi, có độ vững chắc các tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng.

Tiếp tục xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu cao. Duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Chú ý công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh hiệu quả với quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Làm tốt công tác dân vận, hậu phương Quân đội, tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong giúp Nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng Thế trận lòng dân vững chắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh cùng Thủ trưởng các cơ quan Quân khu.

 

Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Đặc biệt chú trọng việc quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực…

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà và chúc cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quân khu 4

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội