A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ động thổ xây dựng Nhà Quốc hội Lào

Ngày 1-11, Lễ động thổ xây dựng Nhà Quốc hội nước CHDCND Lào được tổ chức trọng thể tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Về phía Lào có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith; Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou; đồng chí Sonesay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Lào; đồng chí Somphanh Phengkhammy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo của Lào về Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào và đại diện các bộ, ban, ngành của hai nước.

Tại buổi lễ, đồng chí Somphanh Phengkhammy cho biết, trên tinh thần đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em tặng kinh phí giúp Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sử dụng vào việc xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới. Đồng chí Somphanh Phengkhammy khẳng định, Nhà Quốc hội Lào mới sẽ là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào và sẽ trở thành tài sản vô giá để các thế hệ con cháu hai nước tiếp tục gìn giữ, học tập và nghiên cứu.

Tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo của Việt Nam về Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào cho rằng, đối với quan hệ hai nước, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Việc động thổ xây dựng Nhà Quốc hội Lào sẽ đóng góp chung vào thành công của Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017, đồng thời khắc sâu hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em.

* Chiều cùng ngày, tại Phủ chủ tịch nước CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang dự lễ động thổ xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà Đảng NDCM Lào dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đã đạt được trong thời gian qua, góp phần ngày càng nâng cao vị thế và vai trò của Lào ở khu vực và trên trường quốc tế.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, nhất là thành công của Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Lào và những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hai nước Việt Nam và Lào anh em đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017, trong đó có nhiều hoạt động của Quốc hội hai nước; nhấn mạnh phía Việt Nam đang rất tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của đồng chí Bounnhang Volachith sang thăm Việt Nam dự các hoạt động tổng kết Năm đoàn kết hữu nghị 2017.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và Quốc hội, Chính phủ Lào triển khai thành công dự án Nhà Quốc hội Lào vào năm 2021; bảo đảm đây là một công trình hiện đại, mang đậm văn hóa và bản sắc dân tộc, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân Lào, xứng đáng là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. Quốc hội Việt Nam cũng sẽ phối hợp cùng Quốc hội Lào tích cực thúc đẩy các cơ quan liên quan triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, kết quả Kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban Liên Chính phủ (ngày 8-2-2017); phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung cho Cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị 2018 và Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban Liên chính phủ tại Lào; tăng cường hợp tác chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri hai nước. Ngoài ra, hai Quốc hội sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tăng cường thực hiện công tác giám sát đối với các công trình, dự án của hai nước để mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Bounnhang Volachith tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Lào tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm ăn tại Lào; mong phía Lào xem xét giảm các loại phí làm thủ tục, phí dịch vụ, thuế phù hợp với từng loại hình lao động, khả năng thu nhập của lao động; tăng tỷ lệ lao động Việt Nam trong các dự án mà doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác, đầu tư tại Lào vì các doanh nghiệp ngày càng có đòi hỏi cao về chất lượng lao động trong khi cả số lượng và chất lượng lao động sở tại chưa đáp ứng yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang Lào tham dự lễ động thổ Nhà Quốc hội; đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến đi, góp phần vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và lòng tin giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, thiết thực chào mừng hai ngày lễ lịch sử trọng đại: 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam.

Tổng Bí thư Bounnhang Volachith bày tỏ vui mừng được chứng kiến trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam không ngừng phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tổng Bí thư Lào chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia, cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước hiện nay; đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu và to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong việc giúp xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào.

Tin, ảnh: TTXVN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội