Thứ năm, 18/04/2024 - 13:48
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh Nghệ An thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Sáng ngày 17/01/2023, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đón và tiếp đoàn có đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu; Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, cùng Thủ trưởng các Phòng, Ban Quân khu.

Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Tại cuộc gặp, Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã bày tỏ niềm vui mừng trước những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định sự gắn bó chặt chẽ trong công tác Quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của hai lực lượng. Đồng chí Phó Giám đốc cũng mong muốn trong thời gian tới, đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Công an tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên nhiều mặt công tác. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đại tá Lê Văn Thái, chúc các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Toàn cảnh buổi đón tiếp.

 

Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 Đón nhận tình cảm của đoàn công tác, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường bày tỏ lòng cảm ơn trân quý đến lực lượng vũ trang Công an tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Nghệ An là địa bàn chiến lược quan trọng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng quân đội cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các đơn vị Quân đội đóng trên địa bàn luôn khắc phục mọi khó khăn, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Nghệ An trong công tác đảm bảo ANTT.

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu cảm ơn tình cảm của đoàn công tác.

 

Các đồng chí đại biểu tham dự buổi đón tiếp.

 

Tin, ảnh: HẢI HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội