A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Hoàn thành tốt công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 4/7/2021, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Đảng, công tác Chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm và trọng tâm hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2021. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 dự Hội nghị. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

    6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; chủ động đổi mới công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều đổi mới, nhạy bén, bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng được nhiều phóng sự, tin, bài, chuyên trang, chuyên mục phản ảnh đậm nét hình ảnh và hoạt động của LLVT Quân khu, nhất là trong phòng chống dịch Covid-19. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, “Lực lượng 47” các cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Quân khu; công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát kế hoạch, đúng phương châm, nguyên tắc; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, QUTW, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ; thực hiện tốt các quy chế, quy định về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn; Chỉ đạo LLVT Quân khu làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; thực hiện có hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; mùa khô 2020 - 2021 các đội quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 291 hài cốt liệt sỹ (trong đó 175 hài cốt liệt sỹ ở Lào và 116 hài cốt liệt sỹ trong nước); các tổ chức quần chúng bám sát chức năng, nhiệm vụ phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.  

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4
phát biểu tại Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị.

 

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2021
Quang cảnh Hội nghị.

  Các cơ quan, đơn vị đã mở 09 lớp bồi dưỡng phát triển đảng gần 350 đồng chí, 7 lớp bồi dưỡng đảng viên mới hơn 250 đồng chí; kết nạp 295 đảng viên mới (đạt 49,16% kế hoạch năm); cấp hơn 250 thẻ đảng viên; Cấp uỷ, UBKT các cấp giám sát trên 75 tổ chức đảng, hơn 500 đảng viên; Hơn 12.000 tin, bài viết, trên 720.000 lượt chia sẻ, hơn 600. 000 lượt bình luận; trang facebook của Quân khu có hơn 15.000 tin, bài viết, trên 7.200.000 lượt tiếp cận, hơn 3.000.000 lượt tương tác; các nhóm của Quân khu có trên 53.000 tin, bài. Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho Cục Chính trị Quân khu 4; Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình; Sư đoàn 324 và cá nhân Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Lê Thế Soái, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341 và Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thên Huế vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.

Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 
trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Cục Chính trị và Thiếu tướng Trần Minh Thanh.

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu trong 6 tháng đầu năm 2021. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu  6 tháng cuối năm 2021; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đề nghị cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, trong đó: Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo phương châm “toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, bền vững”; nắm quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, không để bị động bất ngờ. Thực hiện có chiều sâu, hiệu quả công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI và nghị quyết của các cấp về lãnh đạo nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định, quy trình; tiến hành tốt công tác bảo vệ, dân vận, chính sách; xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; tích cực tham gia giúp đỡ Nhân dân xây dựng nông thôn mới, phóng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng chống dịch Covid-19; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo và triển khai hoạt động CTĐ, CTCT ở các cấp; phải cụ thể, sát thực tế, sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ của LLVT Quân khu và từng đơn vị.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

Đại biểu và cán bộ tham dự Hội nghị.

  Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng cuối năm 2021, Cục Chính trị tập trung chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nội dung, trong đó: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; tăng cường nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng và chính trị nội bộ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức tốt hội thi các cấp đạt kết quả cao; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ; triển khai thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021 – 2022; Phối hợp tổ chức Chương trình Tri ân tháng 7 và Nghĩa tình biên giới, biển đảo kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Đẩy mạnh các hoạt động của các tổ chức quần chúng và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội theo quy định, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QSQP của LLVT Quân khu năm 2021.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội