A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4:Triển khai nhiệm vụ Công tác Đảng, Công tác Chính trị năm 2018

Sáng nay, ngày 29 tháng 12 năm 2017, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Công tác Đảng, công tác Chính trị năm 2018. Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Trần Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

      Năm 2017, CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu triển khai chủ động,  kịp thời, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, hoàn thành tốt các nội dung, kế hoạch đề ra. Nổi lên là đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy đảng các cấp, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động đạt kết quả cao; chất lượng công .tác tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, bảo tàng được nâng lên;  Báo điện tử Quân khu Bốn đi vào hoạt động, bước đầu đạt kết quả tốt, qua gần 2 tháng đã có hơn 100 ngàn lượt người truy cập.

Quang cảnh hội nghị.

 

     Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, bổ sung, kiện toàn hơn 470 đồng chí cấp ủy viên các cấp và kết nạp 720 đồng chí đảng viên mới. Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ, đề bạt quan hàm sỹ quan các cấp chặt chẽ, đúng quy chế. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp đã kiểm tra trên 200 tổ chức đảng và trên 2500 đảng viên đảm bảo chất lượng; chỉ đạo tổ chức hơn 7500 cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, kết hợp xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão, lụt, xử lý môi trường, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập, hồi hương được 305 hài cốt liệt sĩ nước bạn Lào và trong nước. Các tổ chức quần chúng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu vững tác mạnh về chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tâm trạng dư luận của nhân dân đồng thuận cao, an ninh chính trị địa bàn được giữ vững.

  

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  

 Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công tác Đảng, công tác Chính trị trong LLVT Quân khu năm 2018, tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã đề nghị, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, trong đó, phát huy tốt vai trò của Báo - Truyền hình Quân khu như Báo viết, truyền hình và Báo điện tử.

   

Đại biểu tham dự hội nghị

 

  Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tập trung xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về “Chấp hành pháp luật, kỷ luật và xây dựng chi bộ”; kết luận hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện quy chế lãnh đạo công tác cán bộ và phát huy vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp trong việc rà soát chất lượng chính trị, các vụ việc tồn đọng, nảy sinh để có biện pháp xử lý nhanh gọn, dứt điểm và quy rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý kỷ luật liên đới cán bộ chủ trì đối với các vụ vi phạm kỷ luật ở đơn vị, nhất là việc dấu diếm bao che, thiếu kiên quyết xử lý các vi phạm của quân nhân thuộc quyền. Tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “LLVT chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; nâng cao hiệu quả các hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách quân đội, hậu phương quân đội và các đối tượng chính sách có công trên địa bàn; tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh.

 

                                                                                                           Tin, ảnhHồ Việt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội