Thứ ba, 16/04/2024 - 13:46
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Quân y, Tổng Cục Hậu cần: Tập huấn ngành Quân y toàn quân năm 2018.

Sáng nay, ngày 9 tháng 7 năm 2018, tại Đoàn An Điều dưỡng 40 Cửa Hội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác đào tạo liên tục cán bộ, nhân viên ngành Quân y khu vực phía Bắc năm 2018. Dự lớp tập huấn có Đại tá Vũ Quang Niên, Phó tham mưu trưởng, Tổng Cục Hậu cần; Đại tá Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng Cục Hậu cần. Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó tư lệnh Quân khu.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 150 cán bộ phòng Quân y các tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh đoàn, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà nội, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, các Biện viện quân y và chủ  nhiệm quân y các sư đoàn khu vực phía Bắc.

Quang cảnh buổi khai mạc.

 

Đại tá Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng Cục Hậu cần phát biểu khai mạc tập huấn.

 

  Trong thời gian 5 ngày, cán bộ dự lớp tập huấn được giới thiệu đại cương về đào tạo liên tục theo Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế; Tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng đơn vị đào tạo liên tục cán bộ y tế. Hướng dẫn xây dựng, thông qua chương trình đào tạo liên tục. Luyện tập xây dựng chương trình đào tạo liên tục. Trình tự, thủ tục xin cấp mã số đào tạo liên tục và một số nội dung về thực hiện bảo hiểm  y tế trong quân đội.

Đại biểu dự lễ khai mạc và cán bộ tham gia lớp tập huấn
Giáo sư Phạm Thị Minh Đức, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học y Hà Nội giảng bài tại lớp tập huấn.

 Lớp tập huấn nhằm làm rõ sự cần thiết và các nội dung cơ bản về đào tạo liên tục, làm cơ sở cho công tác chuẩn bị và triển khai đào tạo liên tục cho cán bộ, nhân viên ngành Quân y trong toàn quân.

                                                                                             Tin, ảnh: Hồ Việt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội