Thứ sáu, 29/03/2024 - 19:03
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ định hình vai trò của Việt Nam trong 5 năm tới

Với uy tín, vị thế chính trị ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là sau những thành công trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và thành viên không chính thức của Hội đồng Bảo an LHQ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan thông tấn báo chí trên thế giới.

Theo Reuters, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021 sẽ định hình vai trò toàn cầu của Việt Nam trong 5 năm tới. Đại hội sẽ lựa chọn các nhà lãnh đạo mới.

Bài báo của Reuters xuất bản ngày 21-1 nhấn mạnh Việt Nam đang phát triển thành một trong những trung tâm sản xuất công nghệ quan trọng nhất thế giới, đồng thời là một trung tâm may mặc. “Nền kinh tế đang trên đà hồi phục nhanh chóng nhất sau đại dịch Covid-19”. Bài báo dẫn tăng trưởng GDP hằng năm của Việt Nam đạt trung bình 6,0% trong 5 năm qua và năm 2020 đạt 2,9% bất chấp đại dịch Covid-19 đã đè bẹp các nền kinh tế khác trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nền kinh tế của Việt Nam đã vượt xa phần lớn các nước châu Á trong năm qua, và Việt Nam đang hướng đến tăng trưởng GDP bình quân 7,0% trong 5 năm tới.

“Cho đến nay, Việt Nam đã thành công trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19 bằng công tác kiểm dịch, quy trình xét nghiệm và truy tìm nguồn lây hết sức nghiêm ngặt”, bài báo khẳng định.

Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ định hình vai trò của Việt Nam trong 5 năm tới

Các công nhân đang treo áp phích cỡ lớn chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII hôm 12-1.

Bên cạnh những thành tựu mà Việt Nam giành được trong 5 năm qua, bài báo cũng chỉ ra những thách thức mà Việt Nam trong 5 năm tới phải đối mặt. Đó chính là vấn đề dân số già, cải cách hệ thống giáo dục đại học lạc hậu gây thiếu hụt nguồn lao động có tay nghề cao, cảnh giác với các thế lực thù địch từ bên ngoài, những cải tổ cần thiết để hiện thực hóa các hiệp định thương mại tự do quốc tế mới được ký kết...

Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ định hình vai trò của Việt Nam trong 5 năm tới

BTC Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổng duyệt phương án di chuyển của đoàn xe chở đại biểu sáng 22-1 tại Hà Nội.

Một bài báo đăng trên tờ The Economist ngày 23-1 viết: “Chỉ với 1.544 ca mắc Covid-19 và 35 ca tử vong, cho đến nay, Việt Nam đã xử lý tốt đại dịch này. Đây là một trong số ít quốc gia năm ngoái có nền kinh tế tăng trưởng gần 3%”. Cũng theo bài báo này, Việt Nam đạt điểm cao thứ hai trong một cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 5 về đánh giá của người dân đối với phản ứng của chính phủ trước đại dịch.

Trước đó, Tạp chí “Thế giới đa cực” của Nga ngày 20-1 đăng bài viết dài 6 trang của phóng viên Pavel Vinogradov. Bài báo đã tập trung phân tích bối cảnh cũng như ý nghĩa của Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với đời sống chính trị - xã hội tại Việt Nam. Tác giả bày tỏ tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Việt Nam theo hướng hiện đại...

Nguồn: BÁO QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội