A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Lữ đoàn 206 lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”

Ngày 06/4/2022, Đảng bộ Lữ đoàn 206 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 –CT/ĐU ngày 23/7/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại biểu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu; Phòng Tổ chức, Phòng Tuyên huấn, Phòng Cán bộ Cục Chính trị Quân khu.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 –CT/ĐU ngày 23/7/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” của Đảng bộ Lữ đoàn 206 được Đảng ủy Quân khu chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Quân khu.

Toàn cảnh Hội nghị.

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 184 –CT/ĐU ngày 23/7/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, (Xây dựng và thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt; không để chi bộ yếu kém; không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa), Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp trong toàn Lữ đoàn 206 luôn quán triệt, nhận thức rõ tầm quan trọng, là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; là biện pháp để giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần khắc phục hạn chế, khuyết điểm của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu cấp trên dự, chỉ đạo Hội nghị.
Thượng tá Trần Ngọc Thao, Ủy viên Thường vụ Đảng  ủy, Phó Chính ủy Lữ đoàn báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184.

Sau khi có Chỉ thị 184, Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn đã xây dựng Kế hoạch và Phòng Chính trị Lữ đoàn đã có hướng dẫn tổ chức thực hiện tạo sự thống nhất, sát thực tiễn đối với các tổ chức Đảng trong toàn Lữ đoàn.

Đại biểu tham dự hội nghị.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quá trình tổ chức thực hiện Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn đã có nhiều cách làm sáng tạo với các nội dung, hình thức mang lại hiệu quả cao như, cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong từng cơ quan, đơn vị. Lồng ghép vào chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng, học tập Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quy định về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…; 100% đảng viên xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện; tích cực “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại biểu Đảng bộ Phòng Tham mưu Lữ đoàn phát biểu tahm luận tại Hội nghị.
Đại biểu Chi bộ Phòng Chính trị đóng góp ý kiến đề xuất chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 184.

Cấp ủy, chi bộ các cấp duy trì nghiêm túc, có chất lượng chế độ, nội dung ra nghị quyết. Quá trình thực hiện Chỉ thị, kết hợp các hình thức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức năng lực, phương pháp cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua sinh hoạt ngày Đảng, thực hiện Ngày pháp luật, lồng ghép với các nội dung hội thi Bí thư chi bộ, Bí thư Đảng bộ bộ phận giỏi… Công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên luôn được cấp ủy, chi bộ quan tâm; làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đảng viên vi phạm, qua đó góp phần làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Cấp ủy, chi bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; không có tệ nạn xã. Từ năm 2017 đến năm 2021 không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không ngừng được nâng lên. Cấp ủy, chi bộ các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ đối với công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; luôn phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả…

Kết quả 5 năm qua, các chi bộ trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn 206 đã thực hiện tốt Chỉ thị  184 –CT/ĐU ngày 23/7/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; Đảng bộ Lữ đoàn nhiều năm liền trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2017, 2018, 2020, 2021, Lữ đoàn được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Đức Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Thanh  biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ Lữ đoàn 206 đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã định hướng 5 vấn đề đối với Đảng ủy Lữ đoàn nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 184 trong thời gian tới. Trong đó, tập trung phát huy vị trí, vai trò của cấp ủy, chi bộ các cấp và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Toàn Lữ đoàn nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn.

Hội nghị đã tập trung thảo luận chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và xác định các chủ trương, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu đạt kết quả cao hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ trong toàn Lữ đoàn; góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực tiêu biểu".

Đại tá Nguyễn Đức Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn trao Giấy khen tặng 5 tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 184.

 

Đại tá Lê Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng trao Giấy khen tặng 5 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 184

Tại Hội nghị, Đảng ủy Lữ đoàn đã đề nghị Thường vụ Đảng ủy Quân khu tặng Giấy khen cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 184 và trao Giấy khen tặng 5 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 184-CT/ĐU ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng Chi bộ “3 tốt, 3 không”.

                                                                  Tin, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội