A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đảng ủy Sư đoàn 968: Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Đảng ủy Sư đoàn 968: Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Ngày 29/5/2019, Đảng ủy Sư đoàn 968 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019).

5 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn và cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã phổ biết, quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả CVĐ; quá trình triển khai thực hiện CVĐ luôn gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn. Qua đó đã xây dựng tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, góp phần ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho mọi cán bộ, chiến sĩ; lãnh đạo, chỉ huy các cấp có phương pháp, tác phong công tác sâu sát, cụ thể, gần gũi, thường xuyên quan tâm động viên bộ đội.

Để thực hiện CVĐ có hiệu quả, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều biện pháp phong phú, xuất hiện nhiều mô hình và cách làm sáng tạo như: Phong trào “Tự hào truyền thống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Nêu gương sáng mỗi ngày”, các mô hình “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, trách nhiệm cao”, “Hũ gạo đồng đội”, quỹ “Nghĩa tình đồng chí”… Kết quả trong 5 năm qua, Sư đoàn đã quyên góp giúp đỡ 10 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với số tiền trên 200 triệu đồng; phối hợp giúp đỡ, xây dựng 3 nhà đồng đội, 2 ngôi nhà 100 đồng, 2 nhà tình nghĩa với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng... Bên cạnh đó, các phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện có hiệu quả, qua đó đã tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, giúp địa phương xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu; tổ chức 16 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với hàng chục ngàn ngày công giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai…

Các đại biểu tham gia Hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động.

Thông qua cuộc vận động, Sư đoàn có hơn 30 tập thể, 80 cá nhân điển hình được biểu dương khen thưởng ở các cấp; Sư đoàn vinh dự được Chính phủ tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng toàn quân 2 năm liền (2016 -2017) và năm 2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận chỉ ra những ưu - khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện CVĐ, đồng thời đề xuất, đóng góp những chủ trương giải pháp, cách làm hay góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác của Sư đoàn đi vào chiều sâu vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THANH HẢI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội