Thứ sáu, 29/03/2024 - 22:45
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Tổng Công ty hợp tác kinh tế lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ

Chiều ngày 26/7/2022, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị kết luận kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế (HTKT)  theo khoản 2, điều 30 điều lệ đảng theo quyết định số 566-QĐ/ĐU ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu và Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty hợp tác kinh tế.

  Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 đã kiểm tra Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty HTKT từ ngày 01/7/2022; đến nay đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch. Nội dung kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Hợp tác kinh tế về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng. Tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; lãnh đạo, quán triệt học tập, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết lãnh đạo các cấp, tập trung vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI; việc ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Kiểm tra các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ Đảng ủy phân công; chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt; học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, tính tiên phong gương mẫu, sự tín nhiệm trong tổ chức đảng và đơn vị; thực hiện vai trò nêu gương theo quy định của Đảng; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu
phát biểu tại Hội nghị.
Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HTKT
Quang cảnh Hội nghị

  

Kết luận kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu đã biểu dương, đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng; trong đó, từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn chi phối, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; song Đảng ủy Tổng công ty HTKT đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn tổ hợp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ quân sự quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh; khắc phục có hiệu quả những tồn đọng kéo dài từ những năm trước để lại; hoạt động CTĐ, CTCT trong doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy được nâng lên. Tổng công ty phát triển toàn diện; uy tính và thương hiệu COECCO ngày càng được khẳng định, mối đoàn kết giữa 2 nước Việt Nam – Lào được tăng cường. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu cũng đã chỉ ra một số hạn chế khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội