A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet, Lào thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, sáng ngày 6/9/2022, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do Đại tá KhamPhet Suliyavong, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Trong không khí ấm áp tình hữu nghị, thay mặt Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Đại tá Nguyễn Hữu Đàn nhiệt liệt chúc mừng chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Savannakhet. Đồng thời, thông tin đến đoàn một số nét nổi bật về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Trị và một số kết quả hoạt động của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Savannakhet thời gian qua, cũng như đề xuất một số nội dung, công tác hoạt động của 2 bên trong thời gian tới. Sự phối hợp hiệu quả, giúp đỡ lẫn nhau của các bên trong thực hiện các mặt công tác đã xác định, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững sự ổn định chính trị trong mọi thời điểm.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Savannakhet, Lào và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị chụp ảnh lưu niệm.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Savannakhet, Đại tá KhamPhet Suliyavong, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Savannakhet cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu. Đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới, Bộ CHQS 2 tỉnh sẽ tiếp tục trao đổi, làm tốt công tác phối hợp, góp phần làm sâu sắc hơn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào nói chung và Quân đội hai nước, lực lượng vũ trang hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet nói riêng trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KIM QUY - XUÂN DIỆN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội