A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưng Nguyên (Nghệ An) Xã hội hóa công tác tuyển quân

Hưng Nguyên (Nghệ An), là một địa phương thuần nông, hơn 20% đồng bào có đạo, phần lớn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thường đi làm ăn xa. Do vậy, công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ những năm trước đây ở Hưng Nguyên gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, với sự vào cuộc quyết liệt của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp và bằng những chủ trương, cách làm phù hợp, đặc biệt với chủ trương “Xã hội hóa công tác tuyển quân” những năm gần đây Hưng Nguyên được đánh giá là điểm sáng về công tác tuyển quân của Nghệ An.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hưng Nguyên khám sức khỏe cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cùng đoàn công tác huyện Hưng Nguyên đi thâm nhập, tuyển chọn, nắm tình hình thanh niên nhập ngũ năm 2021, chúng tôi mới thấy hết vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và mọi người dân đối với công tác tuyển quân. Đến thâm nhập, nắm tình hình thanh niên giáo dân Phan Đình Chung, ở xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Tây không chỉ có cán bộ các cấp mà còn có các bác trong ban hành giáo Giáo xứ Kẻ Gai. Cùng với việc nắm tình hình, động viên thanh niên Phan Đình Chung, các đồng chí trong đoàn còn tuyên truyền về vinh dự, trách nhiệm của người quân nhân, truyền thống quê hương, đất nước và các chính sách, chế độ được hưởng trong thời gian tại ngũ...

Về xã Hưng Yên Bắc, chúng tôi được chứng kiến sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể dành cho những người con ưu tú sắp trở thành người chiến sĩ. Trong chương trình đoàn cán bộ thâm nhập, động viên thanh niên trong diện gọi nhập ngũ còn có công tác nắm tình hình, hoàn cảnh gia đình và lên kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Tú Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Yên Bắc chia sẻ: Đã trở thành truyền thống của địa phương, trước ngày thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… huy động lực lượng đến giúp các gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn tu sửa nhà ở, làm mùa… Ngoài ra, còn huy động các ban, ngành hỗ trợ, tặng quà các thanh niên. Tâm sự với chúng tôi, thanh niên Nguyễn Anh Tuấn, ở xóm 4 bộc bạch: “Hoàn cảnh gia đình em còn có những khó khăn nhất định. Nhưng với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con lối xóm, đợt này em quyết tâm lên đường nhập ngũ”. Được biết, mẹ Tuấn mất từ mấy năm nay. Một mình bố Tuấn nuôi 3 anh em ăn học. Nên những ngày qua khi nghe tin Tuấn chuẩn bị lên đường nhập ngũ, các ban, ngành và bà con lối xóm thường xuyên đến động viên, giúp gia đình một số công việc.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hướng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Nguyên thì công tác tuyển quân của địa phương những năm gần đây được xem là việc chung của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trước các đợt tuyển quân, các thôn, xóm đều tổ chức sinh hoạt bình xét, giới thiệu những thanh niên đủ tiểu chuẩn vào danh sách khám tuyển. Sau khi chốt lệnh nhập ngũ, những đồng chí không trúng tuyển cũng được thông báo lý do trước các cuộc sinh hoạt thôn xóm. Nhờ làm tốt việc công khai, dân chủ, công bằng nên đã tạo được niềm tin và huy động được vai trò, trách nhiệm của mọi người dân đối với công tác tuyển quân. Ngoài ra, công tác tuyển quân hàng năm còn là một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại đối với các chi bộ.

Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện Hưng Nguyên tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Không chỉ làm tốt công tác tuyển quân mà với chủ trương ấm lòng quân đi, yên lòng quân về, những năm qua cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp ở Hưng Nguyên thường xuyên làm tốt chính sách hậu phương Quân đội. Các quân nhân đang trong thời gian tại ngũ, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn đều được cấp ủy, chính quyền, lực lượng dân quân kịp thời giúp đỡ, động viên, chia sẻ. Đối với quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cùng với việc tổ chức gặp mặt, đăng ký nguồn dự bị thì Ban CHQS, UBND huyện còn liên hệ, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện, nhận anh em vào đào tạo nghề, làm việc. Những thanh niên nào có nguyện vọng phát triển kinh tế hộ gia đình, mở tổ hợp sản xuất thì UBND huyện tạo điều kiện về quỹ đất đất, đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế... 

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tặng quà, động viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Trao đổi với Trung tá Nguyễn Văn Trinh, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hưng Nguyên, chúng tôi được biết, hàng năm Huyện ủy đều có nghị quyết về công tác chính sách đối với thanh niên lên đường nhập ngũ và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Trước các đợt giao quân ngoài việc thăm hỏi, tặng quà... Huyện ủy còn mở một lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho những thanh niên ưu tú, việc làm này vừa tạo nguồn cho cơ sở sau này vừa động viên tinh thần thanh niên trước khi nhập ngũ.

Với chủ trương “Xã hội hóa công tác tuyển quân”, những năm qua Hưng Nguyên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân, thường xuyên được Hội đồng NVQS tỉnh Nghệ An và Quân khu khen thưởng mà hàng năm từ số quân nhân xuất ngũ trở về đã tạo cho địa phương nguồn cán bộ chất lượng. Trung bình hàng năm, Hưng Nguyên có gần 10 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về được kết nạp Đảng trong Quân đội. Theo chỉ tiêu năm 2021, Hưng Nguyên có 124 thanh niên lên đường nhập ngũ, đến thời điểm này địa phương đã tổ chức thâm nhập và hoàn tất hồ sơ chuẩn bị phát lệnh gọi nhập ngũ.

                                                                      Bài, ảnh: NGỌC THĂNG  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội