Thứ năm, 28/03/2024 - 19:28
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩn trương di dời Nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to và rất to, nhiều địa phương đã bị nước ngập trên diện rộng, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân rất cao. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng cơ động lực lượng đến các vùng bị ngập lụt cứu hộ người và tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn.

 

Sáng sớm ngày 30/10/2020, trên địa bàn phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An mưa lớn gây ngập lụt nặng, rất nhiều hộ nhà dân ngập sâu hơn 2m. Có mặt tại hiện trường lúc 5 giờ sáng, gần 100 cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện của Lữ đoàn Vận tải thủy 873 (Cục Hậu cần Quân khu 4) đã nhanh chóng cơ động bằng xuồng máy, luồn lách vào các ngõ hẽm, tiếp cận các hộ gia đình có người đang bị mắc kẹt để cứu gần 100 người dân đưa đến vị trí an toàn.

Chỉ huy Cục Hậu cần và Lữ đoàn 873 cùng chính quyền quyền Phường Bến Thủy, Tp Vinh
 chỉ đạo cứu hộ Nhân dân vị ngập lụt.
Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 873 cứu cháu bé ra khỏi ngôi nhà bị ngập sâu gần 2m.
Bà Hồ Thị Hợi - Tổ 6, Khối 15,  Phương Bến Thủy ,TP Vinh, tỉnh Nghệ An, xúc động cho biết: May bộ đội Quân khu 4 đến cứu hộ bà cháu, mẹ con lên nơi an toàn. Bà cám ơn các chú Bộ đội.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, mưa to kết hợp với các Nhà máy Thủy điện xả lũ đã gây ngập lụt nặng ở một số địa phương trên toàn tỉnh. Ngày 29/10/2020, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đi kiểm tra trực tiếp và chỉ đạo các lực lượng tổ chức tuyên truyền vận động và di dời người dân ở một số nơi thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có nguy cơ bị sạt lở núi ra khỏi vùng nguy hiểm. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện của các đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ xuống các địa bàn bị ngập lụt di dời hàng trăm hộ gia đình cùng nhiều tài sản của Nhân dân đến các khu vực đảm bảo an toàn.

Lực lượng, phương tiện của Lữ đoàn 873 cứu hộ Nhân dân bị ngập lụt tại Phường Bến Thủy.

Trước diễn biến, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng, và trên địa bàn Quân khu 4 nói chung, hiện nay, các cơ quan, đơn vị của Quân khu 4 đang duy trì 100% quân số ứng trực, sẵn sàng cơ động lực lượng phương tiện đến các địa bàn xung yếu để tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ đảm bảo nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất.

Tin ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội