A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Phòng không 283: Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Sáng ngày 22/2, Lữ đoàn Phòng không 283 đã tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023; Dự và chỉ đạo Hội thi có Đại tá Nguyễn Hồ Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn; Đại tá Trần Xuân Hòe, Phó Bí thư Đảng ủy, Lữ đoàn trưởng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị và 15 thí sinh tham gia Hội thi là cán bộ Chính trị cấp phòng, tiểu đoàn, đại đội.

 

Toàn cảnh hội thi.
Đại tá Nguyễn Hồ Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn phát biểu khai mạc Hội thi.
Các đại biểu dự hội thi.

Hội thi trải qua 3 nội dung: Phần thi kiến thức, chuẩn bị bài giảng và thực hành giảng bài, ngoài ra các thí sinh còn phải trả lời nhiều câu hỏi phụ do Ban tổ chức hội thi đặt ra. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo nên trong quá trình thực hiện bài giảng các thí sinh đã khai thác được thế mạnh của công tác giảng dạy truyền thống kết hợp với ứng dụng phần mềm trình chiếu Power point minh họa, sử dụng các hình ảnh, tư liệu, liên hệ sát với thực tiễn tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của quê hương, đất nước và nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị.

Các thí sinh thực hành phần thi kiến thức.

Các thí sinh thực hành bài giảng.

Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức sư phạm, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dịp để cấp uỷ, chỉ huy các cấp đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực, kỹ năng, phương pháp sư phạm của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị thuộc quyền, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, có kế hoạch kiện toàn, bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị ở cơ quan, đơn vị. Qua đó lựa chọn những cá nhân xuất sắc tiếp tục ôn luyện tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Quân khu.

Ban Giám khảo theo dõi chấm điểm hội thi.

  Kết thúc Hội thi, Đại úy Hà Trung Kiên, Chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, đạt giải Nhất; Đại úy Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 1 đạt giải Nhì; Trung tá Nguyễn Xuân Hải, Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị đạt giải Ba. Thiếu tá Phan Tuấn Dũng, Chính trị viên phó, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 đạt giải Ba; Thiếu tá Đàm Đức Quyết, Chính trị viên phó, Tiểu đoàn 3 đạt giải Ba.

Các đại biểu tham qua mô hình sáng kiến trong giảng dạy, huấn luyện của các đơn vị.
Thủ trưởng Lữ đoàn động viên các thí sinh tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. 

Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội