A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chủ động phòng, chống bão Conson

 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bão Conson đang tiến về vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Nam, từ đêm 11/9/2021, trên đất liền có gió giật mạnh, mưa lớn tiếp tục kéo dài ở Quảng Trị - Quảng Ngãi. Từ ngày 12-14/9, dự báo ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợtTrước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã tích cực làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với cơn bão.

Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão Conson và lượng mưa lớn trong những ngày tới trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã sẵn sàng các phương án ứng phó. Theo đó, các cơ quan, đơn vị duy trì trạng thái trực 100% quân số. Gia cố doanh trại, kho, trạm…; chuẩn bị trang bị, phương tiện, lực lượng, lương thực thực phẩm sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân phòng, chống có hiệu quả.

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này, LLVT các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các mục tiêu, địa bàn xung yếu, các hồ đập, các công trình, những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đá...; lên các phương án ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực sơ tán, cơ sở điều trị Covid-19 dã chiến, khu cách ly tập trung; sẵn sàng giúp Nhân dân sơ tán đến nơi an toàn trong tình huống thiên tai và dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền biết diễn biến và hướng đi của bão để tìm nơi tránh trú an toàn. Các đơn vị đã và đang tích cực kiểm tra, bảo quản các phương tiện, vật chất phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật chất để thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiến cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh (ảnh: CTV).
LLVT huyện Như Thanh, Thanh Hóa Giúp dân từ khâu gặt lúa đến khâu tuốt lúa, đóng bao và vận chuyển về tận từng hộ gia đình (ảnh: CTV).
LLVT huyện Quảng Xương giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền (ảnh: Ngọc Lê).

Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó với  bão Conson tại các cơ quan, đơn trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Theo đó các cơ quan, đơn vị đảm bảo canh trực 100% quân số. Kiểm tra, gia cố, đảm bảo an toàn doanh trại. Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, phương tiện, vật chất phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật chất để thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An họp triển khai công tác phòng, chống bão Conson (ảnh: Trọng Kiên).
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị vật chất, phương tiện phòng, chống bão (ảnh: Trọng Kiên).
Báo động kiểm tra phương tiện kỹ thuật sẵn sàng cơ động giúp dân tại Trung đội Vận tải (ảnh: Trọng Kiên).

 Đại tá Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các ban ngành, đoàn thể kiểm tra công tác phòng, chống bão trên địa bàn. Đồng chí lưu ý, dự báo bão số 5 có diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trong tỉnh, do đó LLVT cần bố trí lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ” để ứng phó. Đặc biệt, Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã cần huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch gọn lúa hè thu trước khi bão đổ bộ. 

"LLVT Hà Tĩnh đã tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cơn bão khi đổ bộ vào đất liền. Cùng với đó, LLVT các huyện, thị xã, thành phố đã kêu gọi tàu thuyền vào bờ; ra quân giúp Nhân dân thu hoạch vụ lúa lúa hè thu nhằm tránh thiệt hại khi bão vào đất liền. Đến nay, tất cả tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã cơ bản vào trú ẩn an toàn tại các khu neo đậu" - Đại tá Lê Hồng Nhân nhấn mạnh.

Lãnh đạo BCHQS Hà Tĩnh cùng địa phương kiểm tra âu thuyền tránh, trú bão tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (ảnh: CTV).
LLVT huyện Lộc Hà giúp Nhân dân thu hoạch lúa (ảnh: Dương Hoàng - Văn Đức). 

Tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, mặc dù trong điều kiện phải tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nhưng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả công tác phòng, chống bão theo phương châm "4 tại chỗ". Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức chằng chống doanh trại, chuẩn bị đầy đủ các loại áo phao, nhà bạt, lương thực, thực phẩm... Ngoài ra, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng đã được lệnh cơ động đến các địa bàn có nguy cơ ngập lụt để chủ động giúp Nhân dân phòng, chống bão và khắc phục hậu quả khi có tình huống.

 Báo động kiểm tra phương án Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996 (ảnh: Minh Tú - Thanh Sơn).
Thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão Conson tại Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh (ảnh: Minh Tú - Thanh Sơn).
Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình gia cố nhà cửa, cây cối (ảnh: Văn Quang).

Thực hiện công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sư đoàn 968 rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện thường trực để ứng cứu, hỗ trợ sơ tán dân khi có lệnh điều động. LLVT tỉnh đang duy trì ở trạng thái trực 100% quân số. Mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, vật chất, trang bị, phương tiện... đã hoàn thành; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẵn sàng cơ động để giúp Nhân dân và địa phương ứng phó có hiệu quả với cơn bão số 5...

Lãnh đạo tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra khu tái định cư khẩn cấp Ra Ly Rào, xã Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị (ảnh: CTV).
Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các lực lượng kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền vào neo đậu an toàn tại các khu tránh trú bão (ảnh: CTV).
Đại tá Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra công tác phòng, chống bão Conson ở Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị (ảnh Xuân Diện).

Để chủ động phòng, chống và đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, với tư tưởng "phòng là chính, tích cực, chủ động ứng cứu nhanh, có hiệu quả", Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ". Đến thời điểm này, Ban CHQS huyện, 14 xã, thị trấn đã đề ra các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện; đồng thời, xác định rõ các khu vực trọng điểm dễ bị tác động bởi thiên tai để có phương án sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh triển khai công tác phòng chống cơn bão số 5 cho các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh: Trần Tình).
Báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (ảnh: Trần Tình).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa thành lập 5 đoàn cán bộ đi kiểm tra, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng phòng, chống bão lụt. Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa bão, kêu gọi tàu, thuyền vào tránh bão, sơ tán di dời bà con Nhân dân ở những nơi thấp trũng, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ven cửa sông, cửa biển đến nơi an toàn. Được biết, để sẵn sàng tham gia phòng chống bão số 5, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống bão; triển khai 3 đoàn đi kiểm tra các đơn vị. Dự kiến, Bộ CHQS tỉnh sẽ huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, trên 14.000 dân quân tự vệ, dự bị động viên; huy động 21 xe ô tô, 15 xuồng, 5 bộ vượt sông nhẹ cùng nhiều loại trang bị, phương tiện khác để sẵn sàng ứng phó khi bão số 5.

Kiểm tra phương tiện và kỹ thuật lái tàu, xuồng của dân quân xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy (ảnh: Trần Tình).
Kiểm tra công tác kêu gọi tàu, thuyền vào tránh bão (ảnh: Trần Tình).

Ghi nhận của phóng viên tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt tại các Sư đoàn, Lữ đoàn, các đơn vị đóng quân trên đảo, công tác phòng, chống lụt bão được cấp ủy, chỉ huy các cấp hết sức chú trọng, ngoài chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, các cơ quan, đơn vị còn tích cực chằng chống, gia cố nhà cửa, kho tàng, trạm xưởng, cắt tỉa cành cây… nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền…

Kiểm tra phương án, lực lượng, vật chất phòng, chống lụt bão ở Sư đoàn 968 (ảnh: Bá Minh). 
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 tổ chức gia cố nhà cửa sẵn sàng đón bão (ảnh: Hữu Tân).

 

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) gia cố mái nhà.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh) giúp Nhân dân đưa thuyền lên bờ tránh bão (ảnh: Đức Cu).

HOÀNG THÁI - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội