A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ giúp Nhân dân di dời dân đến vị trí an toàn

Từ ngày 21/9 đến ngày 23/9/2024, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa rất to. Đặc biết các huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa mưa to đến rất to gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ khiến hơn 2.000 hộ dân phải di dời.

Tuyến đường 15C đi các huyện miền núi Thanh Hóa bị sạt lở nặng.

 

Cụ thể, tại huyện Mường Lát mưa to khiến quốc lộ 15C sạt lở 7 điểm. Trong ngày 22/9 do mưa lớn nguy cơ sạt lở cao, địa phương đã thực hiện sơ tán 443 hộ/1.479 khẩu ở các xã Tam Chung, thị trấn Mường Lát, xã Pù Nhi, xã Mường Chanh, xã Trung Lý, xã Nhi Sơn, xã Mường Lý đến nhà văn hóa, điểm trường và nhà người thân.  Về nhà ở, có 21 hộ thiệt hại về nhà cửa, trong đó di dời khẩn cấp 1 hộ tại Cá Giáng, xã Trung Lý; 4 hộ bị sập nền nhà (trong đó 3 tại bản Ngố, xã Mường Chanh và 1 hộ tại khu phố Chiên Pục, thị trấn Mường Lát); 15 hộ có nguy cơ bị sập nền nhà tại xã Mường Chanh; nhà bị tốc mái trên 30% là 1 hộ tại khu phố Chiên Pục, thị trấn Mường Lát.

Lực lượng vũ trang huyện Thạch Thành giúp Nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

 

Huyện Quan Hóa mưa lớn kèm lũ gây sạt lở, hư hỏng một số tuyến đường, công trình giao thông trên địa bàn. Huyện đã sơ tán 32 hộ dân đến nơi an toàn. Huyện Thạch Thành ngập 3 tuyến đường liên xã gồm xã Thành Trực; Thành Yên; Thạch Tượng, huyện đã di dời 45 hộ dân trong vùng có nguy cơ bị sạt lở.

Tại huyện Thiệu Hóa đã tổ chức di dời 24 hộ (94 khẩu) ở thôn Mật Sơn xã Thiệu Phúc và các tiểu thương chợ thị trấn Vạn Hà di chuyển tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn. Huyện Cẩm Thủy nước dâng cao gây ngập và di dời 145 hộ (550 nhân khẩu) phải tiến hành di dời.

Các lực lượng giúp Nhân dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực ngập lụt.

 

Trên địa bàn huyện Quan Sơn do mưa lớn kéo dài làm thiệt hại nhiều tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Cụ thể, 86 nhà dân bị sạt lở; 02 điểm trường trên địa bàn có khu vực, công trình bị sạt lở; thiệt hại 6,5ha lúa đến kì thu hoạch; mưa lớn còn gây gãy đổ nhiều cột điện, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở, hư hỏng.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả, tổ chức di dời dân đến vị trí an toàn.

Đắp bờ bao chống lũ.

 

Hiện nay Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, chặt chẽ, cụ thể các trọng điểm, các hồ đập, đê kè, các tuyến đường, khu dân cư… Dự kiến những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đá trên địa bàn để chủ động tuyên truyền, vận động và sơ tán Nhân dân sớm ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân. Tổ chức tuần tra, canh gác các tuyến đường bị ngập lụt không cho người phương tiện qua lại; phối hợp các ban, ngành bảo đảm đời sống cho bà con di dời, sơ tán.

Tin, ảnh: NGỌC THĂNG - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội