A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mỗi người làm việc bằng hai

Chúng tôi về Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa những ngày cuối năm 2021, cả đơn vị sôi nổi khí thế lập thành tích trong thực hiện đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, tinh thần 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021), 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2021). Đi đến đâu, chúng tôi cũng chứng kiến tinh thần hăng hái “mỗi người làm việc bằng hai” trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Chỉ huy Trung đoàn 762 và Tiểu đoàn 40 kiểm tra vật chất vừa làm mới phục vụ năm huấn luyện 2022.

 

Mặc dù ngày nghỉ cuối tuần nhưng tất cả các đồng chí Ban chỉ huy Trung đoàn đều bám đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn và tham gia thực hiện nhiệm vụ với bộ đội. Trên thao trường Cồn Cui, dưới sự chỉ đạo của Trung tá Trần Công Sơn, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 762, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 40 tích cực luyện tập phương án tập kích địch tạm dừng chuẩn bị diễn tập Chỉ huy – Cơ quan một bên một cấp năm 2021 có một phần thực binh do Trung đoàn tổ chức. Trên sân bóng đơn vị, bộ phận Tiểu đội trưởng vừa ra trường về đơn vị, tranh thủ thời gian luyện tập các nội dung chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022. Ở một góc khuôn viên đơn vị, tổ thợ mộc đang hoàn thiện học cụ, chuẩn bị vật chất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật chuẩn bị năm huấn luyện mới…

Tranh thủ thời gian, Tiểu đoàn 40 bồi dưỡng nội dung huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho Tiểu đội trưởng mới ra trường.

 

Thượng tá Lê Bá Bằng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 762 cho biết: Trong điều kiện quân số phân tán, thiếu vắng do đi phép, thực hiện nhiệm vụ tăng cường Bộ đội Biên phòng kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; đảm nhiệm phục vụ công dân tại hai khu cách ly… đơn vị chuẩn bị tổ chức diễn tập Chỉ huy – Cơ quan một bên một cấp năm 2021 và làm công tác chuẩn bị nhiệm vụ huấn luyện năm 2022. Từ thực tế đó, đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ nhiệm vụ hết sức nặng nề. Vậy nhưng, với tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai” tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, từ lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn đến mọi cán bộ chạy đua với thời gian để hoàn thành tốt các phần việc, nhiệm vụ đặt ra.

Được biết, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong điều kiện quân số thiếu vắng, phân tán, các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 762 đã tổ chức quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu đợt thi đua cao điểm đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tổ chức cho các tập thể, các nhân đăng ký quyết tâm thi đua, xác định rõ tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, trên từng cương vị đảm nhiệm ai ai cũng nêu cao quyết tâm “làm việc bằng hai” để góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. 

Tích cực củng cố cảnh quan môi trường.

 

 Trung úy Lê Đình Linh, Trung đội trưởng Trung đội súng máy 12,7 mm, Tiểu đoàn 40 nói với tôi rằng: Thành tích năm 2021, Tiểu đoàn được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng chính là động lực để mọi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chúng tôi xác định rằng, việc hoàn thành nhiệm vụ thực binh trong diễn tập với Trung đoàn năm 2021 và công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2022 đều rất quan trọng. Do vậy, tất cả cán bộ, chiến sĩ luôn chung sức đồng lòng, nêu cao quyết tâm thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra.

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và đón chiến sĩ mới.

 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Chính ủy Trung đoàn 762 trong điều kiện quân số phân tán, thiếu vắng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng thời điểm nhưng từ tinh thần thi đua “mỗi người làm việc bằng hai” thời gian qua cán bộ, chiến sĩ đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Nổi bật, tham gia phục vụ công dân hai khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Trường Đại học Hồng Đức và Trường Quân sự cũ đều bảo đảm an toàn, được các cấp biểu dương đánh giá cao. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cuộc diễn tập Chỉ huy – Cơ quan một bên một cấp năm 2021 đều đã hoàn tất. Trung đoàn đã làm mới được gần 100 bia bảng các loại; tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tiểu đội mới ra trường một số nội dung và đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất; củng cố cảnh quan môi trường đơn vị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đón nhận chiến sĩ mới năm 2022 và hoàn tất hồ sơ, thủ tục cho số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ chuẩn bị xuất ngũ…

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, trong chúng tôi vẫn vang vọng khí thế thi đua sục sôi trong mọi nhiệm vụ của đơn vị. Những phần việc, những công trình của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 thực sự là những bông hoa tươi thắm dâng lên chào mừng, kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

                                                                   Bài, ảnh: NGỌC THĂNG  


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội