Thứ tư, 17/04/2024 - 06:29
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2022 có khả năng xuất hiện nhiều cơn bão mạnh trái quy luật

Đó là thông tin được đưa ra trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 được tổ chức sáng nay (25/4/2022) tại Hà Nội.

Lực lượng vũ trang Quân khu chủ động diễn tập phòng chống bão lụt.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) chủ trì hội nghị.

Dự báo thiên tai diễn biến phức tạp và dị thường.

Năm 2021, cả nước có 12 cơn bão và ATNĐ; 326 trận dông, lốc, mưa lớn; 170 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 139 trận động đất; 403 điểm sạt lở nguy hiểm. Mặc dù đã giảm mạnh so với năm 2020, nhưng cả nước vẫn có 108 người chết và mất tích do thiên tai, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng công tác PCTT và TKCN năm 2021 vẫn còn nhiều bất cập. Khả năng ứng phó với tình huống thiên tai lớn còn bị động, lúng túng; khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng thấp, chưa đáp ứng yêu cầu trước sự tàn phá của bão, lũ; trang thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN còn hạn chế; nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả mới đáp ứng khoảng 20-30% nhu cầu thực tế…
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ: “Một bộ phận người dân và chính quyền còn hạn chế, chủ quan, bất cẩn dẫn đến thiệt hại đáng tiếc, nhất là về người. Bộ máy PCTT các cấp chưa đủ mạnh và thiếu đồng bộ, công tác PCTT&TKCN chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác PCTT& TKCN và đầu tư trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác ứng phó thiên tai và TKCN”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các ban, ngành, địa phương chủ động phương án phòng chống thiên tai từ sớm.

 

Năm 2022, chỉ tính từ đầu năm đến nay, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính đã lên tới 2.400 tỷ đồng, gần bằng 1/2 thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra trong cả năm 2021.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, năm nay có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 12-14 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông. Lượng mưa có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Thiên tai tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường.


Chủ động sớm các giải pháp phòng, chống thiên tai
“Chúng ta cần chuyển dịch mạnh mẽ từ bị động đối phó sang chủ động phòng ngừa, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai. Tăng cường năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức; tăng cường ứng dụng KHCN, hợp tác quốc tế trong PCTT & TKCN”, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh, sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của các địa phương, ban, ngành và đại diện một số tổ chức quốc tế. 

Tháng 9/2021, thiên tai gây ảnh hưởng lớn đến đời sống KT-XH của Nghệ An. Ảnh: Khu vực trung tâm huyện Quỳnh Lưu bị chia cắt bởi nước lũ lên mạnh ngày 26/9.

 

Tại Nghệ An, thiên tai trong năm 2021 đã ảnh hưởng và tác động lớn đến dân sinh, KT-XH. Thiên tai đã làm chết 06 người; bị thương 04 người, 17 nhà bị sập, 812 hộ dân phải di dời… Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng gần 699 tỷ đồng.

Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai ngày càng phức tạp khó lường và có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên địa bàn tỉnh, Nghệ An xác định công tác PCTT là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. 
Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương công tác chuẩn bị cho PCTT& TKCN từ sớm. Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến, nhất là bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Trước ngày 30/7, hoàn thành tập huấn, diễn tập PCTT&TKCN, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm "4 tại chỗ".

Dịp này, cả nước có 43 tập thể và 66 cá nhân được khen thưởng do đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động PCTT&TKCN năm 2021.

Nguồn: Báo Nghệ An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội