A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 5/4/2022, Phòng Chính trị và đại diện Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đến thăm và nhận giúp đỡ, đỡ đầu cháu Hồ Bảo Ngọc, tại thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

Lãnh đạo Phòng Chính trị, đại diện Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế trao tiền ủng hộ và nhu phẩm, quần áo hỗ trợ gia đình cháu Hồ Bảo Ngọc.

 

Cháu Hồ Bảo Ngọc, sinh năm 2016, hiện đang học lớp 2 Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn, mồ côi cha. Sau Ngọc còn 2 em nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ không có việc làm; hiện 4 mẹ con đang sống chung cùng với gia đình ông nội cũng thuộc diện hộ nghèo. Thời gian qua, do tác động của dịch Covid-19, mưa, lũ nên gia đình càng khó khăn hơn.

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu, hướng dương đón nắng”, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi; được sự chỉ đạo, đồng ý của Bộ CHQS tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà rà soát ở địa phương và quyết định nhận giúp đỡ, đỡ đầu cháu Hồ Bảo Ngọc. Theo kế hoạch, trước mắt Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nhận đỡ đầu cháu Hồ Bảo Ngọc trong thời gian 2 năm, từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023 và kéo dài nếu gia đình vẫn còn khó khăn, mỗi tháng 500 ngàn đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu, quần áo do cán bộ hội viên Phụ nữ đóng góp.

Tại buổi đến thăm, lãnh đạo Phòng Chính trị, đại diện Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm, quần áo cho cháu Hồ Bảo Ngọc.

                                                                                   Tin, ảnh: LÊ SÁU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội