A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021))

Lực lượng vũ trang Quân khu 4: Nở rộ mô hình học tập và làm theo Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người  là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức Đảng và các tầng lớp Nhân dân. Đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 thì việc Học tập và làm theo Bác Hồ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An).

Suốt cuộc hành trình tìm đường cứu nước, cho đến khi nước nhà được độc lập, và đến lúc đi xa về với thế giới người hiền gặp cụ Các Mác – Lênin, Bác Hồ kính yêu chỉ sắp xếp được 2 lần về thăm quê hương Nghệ An. Trong cả 2 lần về thăm quê hương, Người đều giành tình cảm đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4. Lần thứ nhất vào ngày 15/6/1957, Bác Hồ đến thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Quân khu Bộ và “3 điều ngợi khen, bốn điều phê bình, 5 điều dặn dò” của Người đã khắc ghi trong tim, trở thành phương châm hành động của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 trao quà hỗ trợ đồng bào Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do lũ lụt tháng 10 năm 2020.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao quà hỗ trợ bà con tỉnh Nghệ An trong đợt lũ năm 2020.

Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; sau đó là Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hiện nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã cụ thể hóa lời dạy của Người thành những tiêu chí, hành động, việc làm cụ thể, người người thi đua, cơ quan, đơn vị thi đua, từ đó, ngày càng nở rộ nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 tích cực chung sức giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới. 

Với niềm vinh dự, tự hào được sinh ra, trưởng thành, học tập, công tác, thực hiện nhiệm vụ trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, bằng sự tôn kính, tin yêu, ngưỡng mộ và lòng biết ơn vô bờ bến đối với công lao trời biển của Người, phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, triển khai tổ chức, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ­ương 4 (khóa XI, Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo nên động lực to lớn để xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, xứng đáng với truyền thống cách mạng trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào suy nghĩ, hành động, trở thành ý thức thường trực, tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về Chỉ thị 05 với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghiêm túc các chuyên đề; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa và những tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” và những tác phẩm tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và Gặp mặt, tôn vinh Điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động chặt chẽ, nghiêm túc, có nhiều sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức; phục vụ gặp mặt tôn vinh Điển hình tiên tiến về thực hiện Cuộc vận động cấp Bộ Quốc phòng tại Quân khu 4 chu đáo, trang trọng tạo ấn tượng tốt đẹp, sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT Quân khu và toàn quân.  Duy trì thường xuyên, hiệu quả các hoạt động giao lưu, tọa đàm về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; làm tốt việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua Quyết thắng. Chỉ đạo Báo - Truyền hình Quân khu mở nhiều chuyên mục tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong LLVT và Nhân dân... Thông qua tuyên truyền, giáo dục, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực thi đua làm nhiều việc tốt, góp phần đẩy khá, xóa yếu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chăm sóc trẻ mô côi, khuyết tật tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc.

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, Thường vụ Đảng ủy Quân khu, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân khu hết sức coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Chỉ thị 05, 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu chí “xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” phù hợp với đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị bảo đảm ngắn, gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và duy trì nền nếp sinh hoạt hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đăng ký học tập và làm theo Bác. Nội dung đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân được cụ thể hóa, rõ việc, thiết thực, không chung chung, dàn trải. Trên cơ sở tiêu chí đã được đăng ký cấp uỷ, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, đánh giá những ưu khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề về tư tưởng, kỷ luật, phẩm chất đạo đức lối sống; gắn kết quả thực hiện tiêu chí chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu chí “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với bình xét, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm; đã tạo ra phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, thu hút, lôi cuốn cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Một trong những yếu tố quyết định, làm điểm tựa, niềm tin vững chắc, thôi thúc cỗ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân khu thực sự trong sạch vững mạnh. Xác định rõ điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp tập trung thực hiện đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị. Từ đó, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên, tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình, “tự soi”, “tự sửa” được phát huy tốt, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên ngày càng phát huy tốt hiệu quả, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trở thành một phần nhu cầu không thể thiếu của cán bộ, đảng viên. Đây là cơ sở để mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tin tưởng, đồng thuận, noi gương, đồng lòng phấn đấu, kết đoàn thành một khối, tạo nên sức mạnh to lớn trong thực hiện nhiệm vụ.

Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ đã thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi người, trở thành động lực to lớn thôi thúc cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu vượt qua khó khăn, thách thức, hiểm nguy, thi đua lập công và ngày càng nở rộ như hoa mùa xuân, về những mô hình hay, cách làm hiệu quả  trong học tập và làm theo Bác Hồ.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu luôn xung kích đi đầu, mẫu mực nêu gương. Dù bất cứ nhiệm vụ nào, dù gian khổ, hiểm nguy đến mấy, các đồng chí luôn có mặt đi trước về sau, kiên cường bám trụ, trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo, thực sự là “linh hồn” để bộ đội vững tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Sự hy sinh cao cả của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn là ngọn lửa hồng không bao giờ tắt về tinh thần quả cảm, sự xả thân vì nước, vì dân. Từ đó càng thôi thúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT Quân khu cống hiến tài năng, thi đua làm nhiều việc tốt, ngày càng tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao.

Thi đua học tập và làm theo Bác Hồ, với chức năng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác của LLVT Quân khu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật luôn tích cực, mẫu mực “nói đi đôi với làm”, thực sự là hình mẫu, là điểm tựa, niềm tin, nơi thắp lên ngọn lửa để các cơ quan, đơn vị cống hiến, lập công. Trong đó, với chức năng cơ quan thường trực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Quân khu, Cục Chính trị đã hình thành và nhân rộng được nhiều cách làm hay, mô hình tốt, điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ… Mỗi cơ quan, đơn vị mỗi cách làm hay, mô hình tốt đã góp phần xây dựng Cục Chính trị  “Chuyên sâu, mẫu mực, chính quy”, vững mạnh toàn diện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong LLVT Quân khu.

Cấp trên mẫu mực nêu gương sáng là mệnh lệnh không lời để cán bộ, chiến sĩ noi theo, thi đua học tập và làm theo Bác Hồ với nhiều mô hình mới, hiệu quả. Tiêu biểu như “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, góp cờ tặng ngư dân trên địa bàn bám biển với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; "Nêu gương mỗi ngày" ở Sư đoàn 968, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; “Ngôi nhà 10.000 đồng”; “Tiết kiệm bản thân, xây nhà ở cho người khó khăn” của Bộ CHQS Hà Tĩnh, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế; “Bữa cơm cho em” của Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình; "Mỗi tuần kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Sư đoàn 324, Lữ đoàn Thông tin 80; “Tiết kiệm phụ cấp, giúp đỡ gia đình” của Sư đoàn 324, Sư đoàn 968; “Đỡ đầu, nuôi dưỡng các cháu mồ côi”, “Đảng viên đỡ đầu hộ nghèo” của các đoàn kinh tế - Quốc phòng; Mô hình "3 cần, 2 tận dụng" của Lữ đoàn 16; “Ba bám, ba rèn, hai khắc phục”, “Ba nêu gương” của Lữ đoàn Phòng không 283; "Người cán bộ gương mẫu của Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206; “Mỗi đơn vị mỗi năm một công trình, biểu tượng có ý nghĩa” của Lữ đoàn Công binh 414; “Tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Quân y 268 Cục Hậu cần”.

Các tổ chức quần chúng đã phát huy tốt vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ như­: Thanh niên Quân khu có phong trào: "2 mẫu mực, 3 xung kích", "Sáng người phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”; Phụ nữ Quân khu đẩy mạnh phong trào: “Phụ nữ quân đội đoàn kết - sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Công đoàn Quân khu có phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “An toàn lao động, an toàn giao thông không vi phạm kỷ luật”, Chương trình "Mái ấm công đoàn - nghĩa tình đồng đội"… Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi tặng quà, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 hướng dẫn Nhân dân kỹ thuật trồng rau sạch.

Mỗi mô hình, mỗi cách hay thực sự là những bông hoa tỏa ngát hương thơm giữa vườn hoa việc tốt của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn tích cực học tập, huấn luyện, rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để xảy ra bất ngờ. Các cơ quan, đơn vị trong Quân khu luôn thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chủ động luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, phòng chống thiên tai, bão lụt, cháy rừng, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Các đơn vị, địa phương cũng đã tổ chức tốt các cuộc diễn tập với nhiều nội dung, hình thức bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ và địa bàn. 

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, cống hiến, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã tích cực hiến kế, hiến công, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả với nước Bạn Lào. Trong đó, học tập và làm theo Bác Hồ, ngành Hậu cần Quân khu đã cụ thể hóa các tiêu chí gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” xây dựng được nhiều mô hình về tăng gia sản xuất; khai thác, tạo nguồn hợp lý, tăng cường quản lý thực hành tiết kiệm, bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn, giữ vững và nâng cao đời sống bộ đội; phòng chống dịch bệnh hiệu quả...; Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Kỹ thuật Quân khu luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Mỗi viên đạn, mỗi khẩu súng là mồ hôi nước mắt của đồng bào mình”, tích cực đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng tốt, đồng bộ, an toàn tuyệt dối vũ khí trang bị cho mọi hoạt động của LLVT Quân khu.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trao quà tặng đình chính sách trong Lễ bàn giao nhà tình nghĩa.

Học tập và làm theo Bác Hồ, trong thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 cũng luôn gương mẫu đi đầu, thầm lặng cống hiến. Tinh thần vì Nhân dân phục vụ, vì Nhân dân mà chiến đấu, hy sinh luôn là mệnh lệnh không lời, thấm vào từng hành động, việc làm của người chiến sĩ trên quê hương Bác Hồ. Trong những năm qua, bằng tấm lòng tri ân sâu sắc với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh, bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn thực hiện tốt công tác chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 cũng đã thực hiện nhiều phong trào như: “Dân vận khéo”, "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, dân vận tốt", "Hành trình đến với bản làng - đến với địa danh lịch sử”; “Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn”; “Hiếu với dân, ấm tình đồng đội”… góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận “lòng dân” vững chắc. Thực hiện Phong trào thi đua “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” hàng năm, các đơn vị trong LLVT Quân khu tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân về vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo... giúp đỡ, vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới.

Trên địa bàn Quân khu, ở đâu gian khổ, hiểm nguy, có thiên tai, bão lũ, cháy rừng, dịch bệnh xảy ra, ở đó có cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 sát cánh cùng Nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả… Việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn luôn được LLVT Quân khu xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình… để khi có tình huống xảy ra thì từ người chỉ huy cao nhất đến mọi cán bộ, chiến sĩ đều xông pha “ra trận”, kịp thời ứng cứu người, tài sản của Nhân dân.

Điển hình như trong liên tiếp những trận bão, dồn dập những trận lũ dữ ập xuống tàn phá giải đất miền Trung trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tháng 10, tháng 11 năm 2020… hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và phương tiện của LLVT Quân khu đã có mặt ở rốn bão, tâm lũ, không quản ngại hy sinh, gian khổ, dũng cảm chiến đấu và chiến thắng “giặc thủy”, mang lại yên bình cho Nhân dân… Trong cuộc chiến đấu trong thời bình khốc liệt này đã có 32 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 hy sinh… Sự hy sinh của các anh đã kết nên “những bông hoa bất tử”, tỏa sắc lung linh, thôi thúc mọi người phấn đấu vươn lên làm thật nhiều việc tốt, luôn xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân” trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Thi đua học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu, trong cuộc chiến đấu “chống dịch Covid – 19 như chống giặc”, nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu xung phong lên tuyến đầu chống dịch, kiên cường bám trụ dài ngày, tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân ở các khu cách ly chu đáo, an toàn. Qua những trận chiến đấu chống dịch Covid – 19, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng in đậm trong lòng Nhân dân. Lời thơ của một người dân tặng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 trong khu cách ly đã nói lên điều đó: Bộ đội Cụ Hồ là niềm tin tất thắng/ Có các anh dân mình yên tâm lắm/Trận chiến này ta quyết thắng nghe anh.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (2016-2021).

Với việc nở rộ các mô hình hay, việc làm tốt, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã thêm khắc sâu, cụ thể hóa  “3 điều ngợi khen, 4 điều phê bình, 5 điều dặn dò” của Bác Hồ kính yêu và xứng đáng là đơn vị đi đầu, kiểu mẫu trong toàn quân về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát huy kết quả đạt được, quán triệt sâu sắc lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm, đã trở thành lẽ sống tự nhiên. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đều tìm thấy trong những lời dạy của Người và từ tấm gương đạo đức cao đẹp của Người, từ phong cách Hồ Chí Minh những chuẩn mực cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện để mỗi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, vươn tới những giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ trong cuộc sống”, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hơn lúc nào hết, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu càng phải ra sức phấn đấu giữ vững và tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân và luôn xem đây là hành trang vô giá để vượt qua mọi gian khổ, hy sinh chung sức, đồng lòng viết tiếp trang sử vàng truyền thống, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Báo Quân khu 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội