Thứ năm, 28/03/2024 - 17:20
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kiểm tra các chốt phòng chống dịch Covid-19 và công tác sẵn sàng chiến đấu tại tỉnh Hà Tĩnh

Hôm nay, ngày 2/5/2021, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và phòng chống dịch Covid-19 các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

    Sau khi hành quân bộ đến các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào tại tuyến biên giới cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tích cực bám địa bàn tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn khu vực đảm nhiệm.

   Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào là vinnh dự trách nhiệm và là nhiệm vụ đặc biệt nhằm kịp thời ngăn chặn, người nhập cảnh trái phép từ nước bạn Lào, có nguy cơ mạng mầm bệnh Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam, vì vậy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng và lực lượng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Quân khu 4 vừa được tăng cường phối hợp với các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, khắc phục mọi khó khăn, bám đồn, bám chốt, tích cực ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép và người di cư tự do từ Lào về Việt Nam để kiểm tra, phân loại và cách ly kịp thời đảm bảo không cho dịch Covid-19 lây lan vào Việt Nam.

    Kiểm tra SSCĐ tại Đại đội Tăng –Thiết giáp, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu cán bộ, chiến sĩ đơn vị chuẩn bị tốt nhất vũ khí, trang bị kỹ thuật, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực ban, chế độ báo cáo và đảm bảo quân số trực đúng quy định, sẵn sàng các phương án bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ được giao. 

Dưới đây là một sồ hình ảnh kiêm tra SSCĐ của đoàn công tác Quân khu.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội