Thứ sáu, 29/03/2024 - 05:17
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Thông qua Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021

Chiều ngày 19/4/2021, Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị thông qua Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ(KVPT) tỉnh Nghệ An năm 2021. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan Quân khu; Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng và các cơ quan Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

     Tại Hội nghị, sau khi nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An năm 2021, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An ban hành các văn bản chỉ đạo diễn tập; thành lập Ban chỉ đạo; hợp đồng các cơ quan, ban ngành, đơn vị tiến hành xây dựng Kế hoạch một chặt chặt chẽ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu
quán triệt nội dung Hội nghị.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; 
đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dự Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập
Đại biểu dự Hội nghị.
Thiếu tướng hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

  Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu, Bộ CHQStỉnh Nghệ An , các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt và nắm chắc nhiệm vụ; các giai đoạn diễn tập, nhất là các văn bản vận hành cơ chế và tổ chức thực binh tác chiến phòng thủ của tỉnh Nghệ An; xác định lực lượng tham gia để xây dựng kế hoạch một cách chi tiết; xây dựng văn kiện diễn tập, nhất là văn kiện về vận hành cơ chế và tổ chức điều hành hiệu quả. Thời gian tới, Bộ CHQS, các cơ quan, đơn vị tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt các văn bản, Chỉ thị, của Trung ương, Bộ Quốc phòng liên quan đến diễn tập KVPT, hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị; chỉ đạo thành lập khung diễn tập; tổ chức tập huấn cho các lực lượng và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất góp phâng đảm bảo cho diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An hoàn thành nội dung chương trình, an toàn, tiết kiệm.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội