A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Quyên góp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid – 19

Chiều ngày 5/8/2021, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận vật chất, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và tiền mặt của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 quyên góp hỗ trợ Nhân dân và LLVT thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19. Dự buổi tiếp nhận có Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Chủ trì tiếp nhận nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và tiền mặt của các cơ quan, đơn vị có Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

 Các cơ quan, đơn vị ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và tiền mặt hỗ trợ Nhân dân và LLVT thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19 chiều nay gồm: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206; Lữ đoàn Công binh 414; Lữ đoàn Phòng không 283; Lữ đoàn Thông tin  80; Tổng Công ty Hợp tác kinh tế; Trường Quân sự Quân khu; Trường Cao đẳng nghề số 4; Đoàn KT, QP 4 và một số đơn vị đã bàn giao trước đó như Sư đoàn 324; Sư đoàn 341...

Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; đồng chí Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tại buổi tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch Covid - 19.
Các cơ quan, đơn vị bàn giao tiền mặt hỗ trợ đồng bào miền Nam

 Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân khu 4 tích cực ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm và tiền mặt gửi vào miền Nam, góp sức cùng Nhân dân và LLVT thành phố Hồ Chí Minh sớm vượt qua đại dịch. Tính từ ngày 20/7/2021 đến nay, cơ quan, đơn vị Quân khu 4 đã đóng góp, ủng hộ trên 76 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm như: gạo, rau xanh, củ quả, cá khô, mì tôm …. tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng; ngoài ra các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 còn ủng hộ tiền mặt hơn 560 triệu đồng. Tổng trị giá hàng hóa, tiền mặt các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 ủng hộ quân, dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19 hơn 3,7 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị bàn giao vật chất và tiền mặt hỗ trợ tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

 Hiện nay, một số đơn vị như Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Đoàn KT, QP 5; Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Sư đoàn 968; Đoàn KT, QP 337; 92 và Thừa Thiên Huế đã trực tiếp và gửi vận chuyển bàn giao cho Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, số lượng hàng hóa và tiền mặt ủng hộ tại điểm tiếp nhận Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao cho Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức vận chuyển đến bàn giao cho thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đây là một trong những việc làm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4, nhằm chia sẽ khó khăn, động viên quân, dân thành phố Hồ Chí Minh khắc phục khó khăn, đoàn kết, cùng nhau chống dịch Covid-19 thành công, sớm đem lại bình yên cho Nhân dân.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội