A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo Quân khu 4 giành 3 giải “Giải Búa Liềm vàng – Nghệ An năm 2022”

Sáng ngày 12/01/2023, tại Trung tâm báo chí Báo Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội Báo Xuân Quý Mão tỉnh Nghệ An năm 2023 và trao giải “Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2022”. Báo Quân khu 4 được Ban tổ chức trao tặng 2 giải Nhì, 01 giải Ba “Giải búa liềm vàng – Nghệ An năm 2022”.

Tham dự lễ có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Giải báo chí “Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2022” cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ma két Hội báo xuân Báo Quân khu 4. 

 

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân và các đại biểu tham quan gian trưng bày Báo Quân khu 4. 

 

Đây là hoạt động thiết thực của những người làm báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và chào đón năm mới Quý Mão 2023. Năm nay có 9 gian trưng bày hơn 100 đầu báo, tạp chí với 1.000 ấn phẩm báo Trung ương, báo ngành và các tỉnh thành trong cả nước; bản tin các huyện, thị, thành thuộc tỉnh Nghệ An... Các ấn phẩm được trình bày đẹp, sinh động; trang bìa báo Xuân với nhiều màu sắc, nội dung phong phú, đa dạng. Đây là những sản phẩm báo chí được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, là kết tinh của tư duy sáng tạo của mỗi phóng viên, nhà báo và các cơ quan báo chí. Bìa Báo Quân khu 4 tham gia Hội báo năm nay với chủ đề Hành khúc mùa xuân. 

 

 

Các đại biểu tham quan, đọc Báo Quân khu 4.

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội, người dân tiếp tục quan tâm và đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng của các sản phẩm báo chí. Người làm báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An những năm qua luôn nêu cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình; đề cao tính trung thực, nhanh nhạy, kịp thời trong thông tin báo chí, làm lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Phát huy vai trò tiên phong của báo chí trong đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình báo chí, nhằm tuyên truyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng, của đất nước nói chung. 

 

Các đại biểu dự lễ chào cờ Hội báo Xuân tỉnh Nghệ An 2023.

 

Đồng chí Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An phát biểu khai mạc.

 

Phát biểu khai mạc Hội báo Xuân 2023, đồng chí Trần Minh Ngọc, Giám đốc đài phát thanh truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ 7 hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về chủ đề Xây dựng Đảng mang tên “Búa Liềm Vàng” do Trung ương phát động. Được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban chỉ đạo Giải báo chí “Búa liềm Vàng” tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn phát động và xây dựng thể lệ Giải, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo phóng viên, hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.

 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại Hội Báo xuân tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội báo xuân.

 

 Trong tổng số hàng nghìn tác phẩm được đăng tải phát sóng, các cơ quan báo chí và các tác giả đã lựa chọn gửi về ban tổ chức 98 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, Phát thanh,  truyền hình và ảnh báo chí. Các tác phẩm đã phản ánh một cách toàn diện, sinh động và đa chiều về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các chủ trương nghị quyết của Đại hội đảng các cấp ở Nghệ An trong năm 2022. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, biểu dương những việc làm tốt, những tấm gương cán bộ đảng viên điển hình tiên tiến để lan tỏa, cổ vũ động viên phong trào; đồng thời phản ánh những vấn đề còn tồn tại, bất cập, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

 
Báo Quân khu 4 nhận giải Ba, "Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2022".

 

Hội đồng giám khảo giải Búa liềm vàng của tỉnh Nghệ An chọn ra 40 tác phẩm đạt giải gồm: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 16 giải Khuyến kích cho tất cả các loại hình báo chí. Báo Quân khu 4 được Ban tổ chức trao thưởng 2 tác phẩm đạt giải Nhì, 01 tác phẩm đạt giải Ba. 

Báo Quân khu 4 nhận giải Nhì, "Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2022".

 

Ấn phẩm số đặc biệt Xuân Quý Mão 2023 của Báo Quân khu 4 với số lượng 68 trang được trình bày khoa học, trang trí đẹp, với các thể loại chính luận, bút ký, ghi chép, phản ánh, thơ ca… tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua quyết thắng, những dấu ấn nổi bật trong năm cũng như phản ánh đầy đủ các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong năm 2022.

Hội Nhà báo Nghệ An trao quà các gia đình nghèo trên địa bàn Nghệ An.
Cắt băng khai mạc Giải búa liềm vàng toàn quốc và tỉnh Nghệ An năm 2023.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu 4.

 

Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã chấm thi các gian trưng bày, bìa báo, các tác phẩm báo chí xuất sắc số Xuân Quý Mão 2023; trao tặng 450 triệu đồng cho gia đình nghèo đón Tết trên địa bàn Nghệ An và trao 150 triệu đồng cho các gia đình chính sách xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

                                                                     Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG, MẠNH HÙNG, QUỐC KHÁNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội