A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh giao ban công tác quân sự, quốc phòng quý III năm 2021

Chiều ngày 08/10/2021, tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thạch Hà, Đại tá Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Quý III năm 2021, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh các cấp về nhiệm vụ QS-QP có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp, theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập KVPT cho huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh đạt mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyêt đối về người, vũ khí trang bị. Điều động gần 2 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng hàng trăm phương tiện các loại tham gia khắc phục hậu quả thiên tai ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang.

Quang cảnh Hội nghị.

Tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; quyên góp ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Nam ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 số tiền trên 129 tỷ đồng cùng nhiều lương thực, thực phẩm có giá trí khác. LLVT tỉnh thường xuyên đẩy mạnh, duy trì có hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác...

Đại tá Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra nhiều biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ sát với đặc điểm từng địa phương. Đồng thời thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Lê Hồng Nhân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ…

Tin, ảnh: TRỌNG SƠN - VĂN ĐỨC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội