Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế: Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn khu vực đóng quân

Sáng 09/6/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức hội nghị giao ban khu vực đóng quân, canh phòng 6 tháng đầu năm 2026 đối với các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn. Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị Quân đội trên địa bàn đã quán triệt, chấp hành nghiêm quy định đóng quân, canh phòng; thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của địa phương. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực đóng quân được duy trì nền nếp; các lực lượng chủ động tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công.

Quang cảnh hội nghị.

 

Các đơn vị cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong nắm, phân tích, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trong lĩnh vực biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tổ chức 366 đợt/2.420 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra các đường mòn, lối mở trên hai tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực trọng điểm.

Cùng với đó, các đơn vị đã điều động hơn 52.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân, cùng hơn 1.800 lượt phương tiện tham gia giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn trên bộ và trên biển. Nhiều hoạt động hỗ trợ nhân dân vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được triển khai, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, thống nhất tiếp tục duy trì chế độ trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời; nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tăng cường phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, nhất là trên tuyến biên giới; quản lý chặt chẽ các phương tiện bay không người lái (UAV). Các đơn vị cũng chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Các tin khác

Tin đọc nhiều