A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dạ hội thanh niên “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 Khát vọng - Bản lĩnh - Quyết thắng”

Tối ngày 15/8/2022, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Chương trình Dạ hội thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 Khát vọng - Bản lĩnh - Quyết thắng” chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027). Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự đêm Dạ hội.

Tham dự Dạ hội có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng các cơ quan Quân khu; đồng chí Thượng tá Trần Hữu Dũng, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; đại biểu lãnh đạo các Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu, Đoàn Trường Đại học Vinh, huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu cùng gần 500 cán bộ, đoàn viên trong và ngoài Quân đội trên địa bàn Quân khu...

 
Chương trình văn nghệ tại đêm Dạ hội.
Các đại biểu dự Dạ hội.

 

Phát biểu khai mạc Dạ hội, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu nhấn mạnh: Chương trình Dạ hội thanh niên mang đến cho chúng ta thông điệp của Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu về niềm tin “Khát vọng, bản lĩnh và quyết thắng”; thông qua chương trình để mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của Thanh niên Quân đội và Quân khu 4; giáo dục nâng cao nhận thức, niềm vinh dự, tự hào, xây dựng động cơ phấn đấu cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và vinh danh những điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, giúp Nhân dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19; khẳng định, tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp bước cha anh, xung kích, sáng tạo, tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến tài năng, trí tuệ lòng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...”.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu khai mạc.
Các đại biểu dự Dạ hội.

 

Tại Chương trình, các đại biểu đã được xem phóng sự “Tuổi trẻ Quân khu 4 thi đua cống hiến, lập công” do Báo - Truyền hình Quân khu 4 thực hiện và thưởng thức chương trình nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, đoàn viên thanh niên 4 cơ quan Quân khu, Đoàn Văn công Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Thành đoàn Vinh, Trường Đại học Vinh, huyện Nghi Lộc... biểu diễn.

 
Chương trình văn nghệ tại đêm Dạ hội.
Các đại biểu dự Dạ hội.

 

Cũng tại Dạ hội, 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, giai đoạn 2017 - 2022”; 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, giai đoạn 2017 - 2022 đã được tuyên dương và trao thưởng. 

 
Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, giai đoạn 2017 - 2022”.
 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, giai đoạn 2017 - 2022”.
 
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, giai đoạn 2017 - 2022.
 
Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, giai đoạn 2017 - 2022.

 

Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu trong Hội thi sáng tác tranh tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027) với chủ đề “Niềm tin và khát vọng” do Cục Chính trị phát động. Để thể hiện tình cảm của Đại hội đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dịp này, Đại hội dành tặng 2 “Ngôi nhà 100 đồng”, mỗi ngôi nhà trị giá 80 triệu đồng tặng 2 đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại tá Đoàn Xuân Bường và Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu trong Hội thi sáng tác tranh tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027).
Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao giải nhất, nhì, ba cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tiêu biểu trong Hội thi sáng tác tranh tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu 4 lần thứ X (2022 - 2027).

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG - HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội