A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Quân khu 4 nhiệm kỳ 2023 - 2025 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 26/4/2023, Chi hội Nhà báo Báo Quân khu 4 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đại tá Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và đồng chí Hồ Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An dự, chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Tuyên huấn Quân khu.

Quang cảnh Đại hội.

 

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của Chi hội và Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020 - 2023, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, bầu Ban Thư ký nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 4; sự chỉ đạo, hướng dẫn  của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An; chi ủy, chi bộ, Ban Biên tập, hoạt động của Chi hội Nhà báo Quân khu 4 được duy trì thường xuyên, có nền nếp, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nổi bật là:

 
Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

 

Chi hội đã quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Hội Nhà báo các cấp và bám sát tình hình thực tiễn, tuyên truyền kịp thời trên 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Làm tốt việc giới thiệu, tạo điều kiện để hội viên, phóng viên học tập nâng cao trình độ năng lực. Từ năm 2020 đến năm 2023, có 7 cán bộ, hội viên hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị và tốt nghiệp đại học báo chí; thông qua tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tự học tập, bồi dưỡng tại cơ quan, đến nay phóng viên báo in, nhân viên mi trang đã tác nghiệp thành thạo truyền hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Báo in nội dung phong phú, đổi mới hình thức trình bày, đầu tư nâng cao chất lượng in, từng bước đáp ứng yêu cầu đúng, hay, đẹp. Báo điện tử hoạt động hiệu quả, cập nhật kịp thời, chính xác các sự kiện, hoạt động của LLVT Quân khu, số lượng truy cập năm sau luôn cao gấp 2 đến 3 lần năm trước.

Thiếu tá Nguyễn Đức Cương, Phó Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 báo cáo dự thảo Quy chế Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Cán bộ, hội viên tích cực tham mưu, đề xuất đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 6 tiêu chuẩn (kiên định, vững vàng; chủ động, nhạy bén; đổi mới, sáng tạo; chuyên nghiệp, hiệu quả; kỷ cương, trách nhiệm; đoàn kết, nghĩa tình); 5 siêng (siêng nghĩ; siêng đi; siêng nghe; siêng hỏi; siêng viết); 4 đúng (nói đúng; viết đúng, hành động đúng; ứng xử đúng); 3 đối chiếu (đối chiếu bản thảo; đối chiếu ma két; đối chiếu bản sửa); 3 kiểm tra (kiểm tra xuất file; kiểm tra ra bản; kiểm tra in) mà chi bộ đã cụ thể hóa.

Trong nhiệm kỳ, đã xây dựng đăng tải, phát sóng hàng trăm tác phẩm chất lượng cao. Trong đó có 68 tác phẩm đoạt giải báo chí Trung ương, địa phương. Ba năm liền đoạt giải Búa Liềm vàng toàn quốc, giải Búa Liềm vàng tỉnh Nghệ An (năm 2021, tập thể Báo được Ban Tổ chức Trung ương tặng Bằng khen); đoạt 02 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIII; giải Nhất Liên hoan phim An toàn giao thông toàn quốc; đoạt các giải báo chí Đối ngoại, Đại Đoàn kết, Phòng, chống thiên tai, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Hồ Thị Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội.

 

Chi hội đã làm thủ tục đề nghị Hội Nhà Báo Việt Nam kết nạp 3 hội viên mới. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa, như “Mỗi tháng, mỗi phóng viên phấn đấu có từ 1 đến 2 tác phẩm chất lượng cao”; thực hiện mô hình “Tiết kiệm bản thân để phần người khó”, cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 đã trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo và hỗ trợ xây dựng thư viện Trường Tiểu học Sơn Hàm (Hương Sơn, Hà Tĩnh); hỗ trợ các gia đình khó khăn tại thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đón Tết Nguyên đán với số tiền gần 40 triệu đồng.

Ban thư ký nhiệm kỳ 2020 - 2023 luôn phát huy cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức trách, nhiệm vụ để hoạt động của Chi hội luôn đúng tôn chỉ, mục đích, ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. Hằng năm, Chi hội Nhà báo Báo Quân khu 4 và nhiều hội viên được khen thưởng. Liên tục từ năm 2020 đến năm 2023, Báo Quân khu 4 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng thưởng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

 
Một số ý kiến phát biểu tại Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Thị Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An biểu dương Chi hội Nhà báo Báo Quân khu 4 với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt, đã cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo “6 tiêu chuẩn, 5 siêng, 4 đúng, 3 đối chiếu, 3 kiểm tra”, qua đó, đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, phóng viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết, đổi mới, sáng tạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên truyền. Đồng chí đề nghị Chi hội tiếp tục giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết nội bộ; thắt chặt mối quan hệ với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các chi hội bạn; tham gia tích cực vào các hoạt động do Hội Nhà báo tổ chức. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban Biên tập nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới…

 
Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

 

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả Chi hội Nhà báo Quân khu 4 đạt được nhiệm kỳ qua, để hoạt động của Chi hội tiếp tục đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả nhiệm kỳ tới, Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu Chi hội Nhà báo Báo Quân khu 4 phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo của trên. Xây dựng chi hội vững mạnh. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng cho cán bộ, phóng viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Đưa hoạt động Chi hội đúng tôn chỉ, mục đích, thực sự là cơ quan “tiên phong, bản bĩnh, đổi mới, sáng tạo”, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả hoạt động của LLVT Quân khu.

Ban Thư ký ra mắt Đại hội.
  
Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2023 - 2025.

 

Đồng chí yêu cầu hội viên Chi hội cần tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất, trình độ, năng lực, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Báo chí của Trung ương và địa phương. Ban Thư ký Chi hội khắc phục hạn chế, khuyết điểm, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hội viên cống hiến, phát triển và trưởng thành. Có nhiều tác phẩm chất lượng cao và đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi do Trung ương, địa phương tổ chức. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, Hội Nhà báo Nghệ An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Chi hội Nhà báo Báo Quân khu 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 

Đại hội xác định 4 mục tiêu, 3 nhiệm vụ chủ yếu, đề ra biện pháp xây dựng Chi hội vững mạnh, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần để cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4.

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký nhiệm kỳ 2023 - 2025 với số lượng 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Cương, Phó tổng Biên tập - Thư ký Chi hội; đồng chí Đặng Huy Cường, Phóng viên - Phó Thư ký Chi hội; đồng chí Phùng Ngọc Thăng, Thư ký Tòa soạn - Ủy viên kiểm tra.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI – QUỐC KHÁNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội