Thứ sáu, 29/03/2024 - 19:28
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đón Tết trên đất Bạn Lào

Mới đây, chúng tôi có chuyến đi cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, kiểm tra, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trên đất Bạn Lào. Tới đâu chúng tôi cũng chứng kiến tinh thần lao động hăng say, lòng đầy nhiệt huyết với công việc. Tết đến, xuân về, cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ thuộc các đơn vị Quân khu 4 đang tạm gác lại những niềm hạnh phúc riêng tư để đón một cái Tết xa nhà thật đặc biệt.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên Tổng Công ty và Nhân dân Lào trên địa bàn bản Phôn Pheng,  huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, các y, bác sĩ Bệnh xá Laksao (Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4) còn tích cực làm công tác chuẩn bị, để đón Tết cổ truyền dân tộc. 

Tay cầm dao xăm xoi, ngắm nghía cây đào trước nhà rồi chọn cắt lấy một cành ưng ý nhất, cẩn thận cắt tỉa những cành ít hoa và lộc, Bác sĩ chuyên khoa I, Lê Văn Định, Bệnh xá trưởng mang cắm vào bình, đặt trang trọng trong phòng khách. “Vậy là có không khí Tết rồi Nhà báo ạ! Bản Phôn Pheng cũng có người Việt, nhưng là lao động tự do, nên Tết đến mọi người về quê hết. Người Lào không ăn Tết âm lịch như Việt Nam, song không vì vậy mà không khí đón Tết của chúng tôi kém vui. Giáp Tết chúng tôi tổ chức gói bánh chưng. Nhà báo thấy đấy, bàn thờ trang trí theo phong tục cổ truyền, có câu đối đỏ, bánh kẹo, nước ngọt, trái cây nhé! Đêm 30 sẽ có mâm cỗ bánh chưng, xôi, gà cúng giao thừa nữa. Dù đón Tết xa nhà, nhưng vẫn ấm cúng, đầy đủ hương vị quê hương” - anh Định nói.

Cấp ủy, chính quyền địa phương chúc Tết Bệnh xá Laksao, Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 tại bản Phôn Pheng, huyện Khăm Cợt  tỉnh Bô Ly Khăm Xay. 

 

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hơn 23 năm hoạt động trên đất bạn Lào, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh xá luôn chăm lo, gắn bó với người bệnh. Đã khám, chữa bệnh cho hơn 20 ngàn lượt cán bộ, nhân viên Tổng công ty và Nhân dân Lào trên địa bàn. Trong đó có hàng ngàn bệnh nhân là đối tượng chính sách, người nghèo Lào được tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh hiện đại hoàn toàn miễn phí. Trong suốt quá trình hoạt động, các y, bác sĩ luôn lấy mục tiêu phục vụ người bệnh là trên hết, do vậy, đã tạo sự yên tâm cho người dân khi bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn rủi ro…; góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống; được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân Lào tin cậy, yêu mến.

“Mặc dù trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhưng cán bộ, nhân viên chúng tôi luôn chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, tu dưỡng, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn; quản lý, sử dụng có hiệu quả vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh; làm tốt công tác dân vận, nâng cao uy tín của Bệnh xá với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nước bạn, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào anh em” - Bác sĩ Lê Văn Định, nói.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu thăm, tặng quà chúc Tết Đội Quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tại tỉnh Sa Văn Na Khệt. Ảnh: Huy Cường.

 

Chia tay các y, bác sĩ Bệnh xá Laksao, chúng tôi đến với những cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tại thị xã Phôn-xa-vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng. Dẫu không được đầy đủ vật chất và tinh thần như ở quê nhà, nhưng khí thế chuẩn bị đón Tết của cán bộ, nhân viên nơi đây vẫn thật tràn trề. Người trang trí ban thờ, người rửa lá dong, chuẩn bị lạt, người ngâm nếp, thái thịt…, vui vẻ, đoàn kết như một gia đình.

Thượng tá Nguyễn Trọng Ngân, Chính trị viên Đội cho biết: Hành quân sang đất Bạn được 2 tháng nay, cán bộ, nhân viên Đội đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (HCLS) hy sinh tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun và Viêng Chăn. Xác định tìm HCLS là trách nhiệm thiêng liêng, cán bộ, nhân viên Ðội đã chia làm 9 mũi, vừa tích cực tìm kiếm, quy tập, vừa làm tốt công tác dân vận, thu thập, xử lý thông tin từ người dân bản địa để mở rộng địa bàn tìm kiếm. Đến nay, Đội đã quy tập được 48 HCLS trên địa bàn.

Câu chuyện của chúng tôi gián đoạn giữa chừng vì có đoàn công tác của địa phương đến chúc Tết, chúng tôi được biết, với quyết tâm cao, mùa khô 2021-2022, được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, Đội đã tìm kiếm, quy tập được 103/80 HCLS, vượt chỉ tiêu đề ra. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, nhân viên Đội nhân dịp Tết Cổ truyền. Thay mặt lãnh đạo, chính quyền địa phương, đồng chí Kông Thạ Nu, Bí thứ, huyện trưởng huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, khẳng định: “Địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đội thực hiện nhiệm vụ, nhất là bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt cho Đội; hỗ trợ xác định nguồn thông tin về phần mộ; bảo đảm an ninh, an toàn cho Đội ở những địa bàn phức tạp. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, để cán bộ, nhân viên đón một cái Tết thật vui vẻ, ý nghĩa”.

Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ CHQS Nghệ An trang trí phòng đón Tết. 

 

Không chỉ ở Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, mà đến các đội quy tập Bộ CHQS các tỉnh, điều đọng lại trong chúng tôi là sự quan tâm của lãnh đạo Quân khu và các cơ quan, đơn vị; sự giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Bạn dành cho đơn vị; tinh thần đoàn kết, tình cảm gắn bó, yêu thương, giúp đỡ nhau vượt mọi khó khăn, cùng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên Đội. Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Sơn, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Dù phải đón Tết xa nhà, nhưng chính sự quan tâm, động viên của các cấp; sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc từ hậu phương, là nguồn động lực to lớn để anh em chúng tôi vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Không khí đón Xuân đang về khắp mọi nơi, những cánh đào rừng rực rỡ cả núi rừng. Chúng tôi đến huyện Pắc Ca Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay cũng là lúc cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần công nghiệp Cao Su COECCO (Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4) đang chuẩn bị những chậu hoa cúc, cành đào tươi thắm để đón Tết cổ truyền dân tộc.

Sắp đặt lại mâm ngũ quả trên bàn thờ được đặt trang trọng trong phòng đón khách, Đại úy Nguyễn Duy Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghiệp Cao su COECCO cho biết, Tết âm lịch trùng với mùa khô ở Lào nên thời tiết nắng nóng. Thời gian này, Nhà máy chế biến mủ cao su vẫn duy trì hoạt động. Công ty vừa cạo mủ, vừa tập trung chăm sóc, dưỡng cây và phòng, chống cháy, đồng thời triển khai nghiêm kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và đón Xuân Quý Mão 2023.

Đồng chí Bùi Quốc Đạt, Giám đốc Nông trường 2, Công ty Cổ phần công nghiệp Cao Su COECCO trao thưởng công nhân Lào đạt tiêu chí "Lao động giỏi" tại buổi tất niên nông trường.

 

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song kết quả sản xuất kinh doanh vẫn đem lại hiệu quả, Công ty đã trích gần 3 tháng tiền lương thưởng cho người lao động. "Chúng tôi duy trì trực 60% quân số. Để cán bộ, nhân viên, người lao động Việt ở lại trực Tết vơi đi nỗi nhớ nhà, Công ty đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, như: Thi gói bánh chưng, trang trí bàn thờ, hái hoa dân chủ, văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao… giữa các nông trường, đội. Tổ chức tết sum vầy cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 1 triệu đồng” - Đại úy Nguyễn Duy Anh nói.

Đến Nhà máy chế biến mủ cao su và hai Nông trường của Công ty vào những ngày giáp Tết, chúng tôi vẫn ghi nhận không khí lao động hăng say, nhiệt tình, cán bộ, nhân viên, người lao động Việt Nam và Lào đang háo hức thi đua đẩy mạnh sản xuất, vừa chăm lo hoạt động vui Tết, đón Xuân. Trung tá Trần Hoàng Quang, Cán bộ Phòng Quản trị Hành chính, bày tỏ: “Tết ở Lào trời nóng và hanh khô nên anh em đều thèm không khí se lạnh, nhớ mùi hương trầm và hương vị Tết ở quê nhà. Dù nhớ nhà, nhưng anh em người Việt ở lại trực đông, Công ty cũng có nhiều hoạt động đón Tết theo phong tục cổ truyền, nên anh em ai cũng vui, an tâm ở lại trực Tết”.

Còn anh Điêu Vông Pha Chăn, trú tại bản Xong Mường Nưa (huyện Noong Bốc, tỉnh Khăm Muộn) - công nhân của Công ty thì hồ hởi: Dù là Tết của các bạn Việt Nam, nhưng Công ty vẫn rất quan tâm tới công nhân người Lào chúng tôi. Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ có hoàn cảnh khó khăn; họp bình xét thi đua “tay cạo giỏi” và tổ chức trao thưởng cho lao động giỏi, các hộ có kỹ thuật, đạt sản lượng cao, chấp hành tốt nội quy của công ty, nên đến Tết âm lịch mọi người đều phấn khởi”.  

Chia tay đất Bạn Lào, trên cung đường trở về Tổ quốc, ngắm nhìn những cánh đào rừng đã hé nụ, chúng tôi thầm biết ơn những cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ trên đất Lào. Tết của họ dù giản dị, nhưng vẫn đủ đầy hương vị Việt, tràn đầy niềm vui và ấm áp tình đồng đội.

HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội