Thứ năm, 28/03/2024 - 17:41
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận của LLVT Quân khu 4

Ngày 6/10, dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội thảo Đề án “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 giai đoạn 2022 – 2027 và những năm tiếp theo”. Dự Hội thảo có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thủ trưởng Cục Chính trị; đại biểu Cục Dân vận, Tổng Cục Chính trị; lãnh đạo chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng 6 tỉnh, các đoàn Kinh tế - Quốc phòng, Ban Dân vận các tỉnh trên địa bàn.

 

 

         

Toàn cảnh Hội thảo.

          

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì Hội thảo.

 

        Đề án “Nâng cao chất lượng công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 giai đoạn 2022 – 2027 và những năm tiếp theo” được xây dựng với kết cấu gồm 3 phần chính, thể hiện một số vấn đề lý luận và thực tiễn công tác dân vận của LLVT Quân khu 4; sự cần thiết phải xây dựng đề án; mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của LLVT Quân khu 4.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội thảo.

 

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu báo cáo đề dẫn Hội thảo.

 

         

 

Các đại biểu dự Hội thảo.

 

 Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng làm cơ sở để ban soạn thảo bổ sung, hoàn chỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng của đề án, góp phần triển khai có hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu trong những năm tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án

 

 

Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội